An ninh thắt chặt tại phiên xử trùm ma túy đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng

Bốn bị cáo ra tòa sáng hôm nay (18/11). Ảnh: Duy Chiến
Bốn bị cáo ra tòa sáng hôm nay (18/11). Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (18/11), TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) cùng các đồng phạm được đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài bị cáo Voòng, còn có: Phạm Xuân Lân (SN 1981) - nguyên cán bộ kiểm lâm tỉnh Sơn La); Sồng A Sang (SN 1983, trú xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Liễu Văn Cây (SN 1974, trú thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị truy tố theo khoản 4 điều 251 BLHS có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

HĐXX gồm 5 người trong đó bà Nguyễn Thị Hoa - thẩm phán TAND tỉnh Lạng Sơn làm chủ tọa phiên tòa.

An ninh thắt chặt tại phiên xử trùm ma túy đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng ảnh 1 Rất đông người dân và báo giới tham gia phiên tòa. Ảnh: Duy Chiến.

Được biết, tham gia phiên tòa có 8 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ngoài luật sư được chỉ định, các bị cáo còn mời thêm luật sư để bào chữa, trong đó, bị cáo Voòng mời 2 luật sư ở thành phố Hà Nội.

HĐXX triệu tập hơn 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó có vợ con Triệu Ký Voòng, vợ con Liễu Văn Cây, em trai Phạm Xuân Lân cùng nhiều người thân của bị cáo Lân và Sang đến từ tỉnh Sơn La.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, rất đông người dân đến dự nên công tác bảo vệ, trật tự an ninh được thắt chặt.

An ninh thắt chặt tại phiên xử trùm ma túy đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng ảnh 2 Hội đồng xét xử tiến hành các bước thủ tục phiên tòa. Ảnh: Duy Chiến.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2018, các đối tượng trên mua bán tổng cộng 320 bánh heroin. Mỗi bánh có khối lượng từ 320 gam đến 380 gam, tổng cộng khối lượng là hơn 1 tạ ma túy.

Đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn do ông chủ trùm Triệu Ký Voòng cầm đầu từ Sơn La về Hà Nội lên Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan điều tra.

Ngày 16/5/2018, lực lượng công an Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an bắt quả tang Phạm Xuân Lân vận chuyển 20 bánh ma túy găm chặt vào thành xe tải. Từ đây, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có ông chủ Voòng. Bọn chúng khai nhận, trong vòng hơn một năm thực hiện nhiều chuyến buôn ma túy với số lượng trên 300 bánh heroin.

An ninh thắt chặt tại phiên xử trùm ma túy đội lốt đại gia Triệu Ký Voòng ảnh 3

Ông chủ Voòng sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn sang trọng ở thành phố lạng Sơn.

Theo cơ quan chức năng, để tạo vỏ bọc hóng che mắt lực lượng chức năng, ông trùm Triệu Ký Voòng dùng số tiền hưởng lợi từ buôn bán ma túy để mở hàng loạt nhà hàng, khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Tháng 1/2014, Cty TNHH MTV Triệu Ký Voòng (có địa chỉ tại đường 37m, khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) do Triệu Ký Voòng làm giám đốc đi vào hoạt động. Voòng mua trên 3.000 m2 đất mặt tiền liền kề nhau ở giữa ngã tư trung tâm khu đô thị Phú Lộc 4 thành phố Lạng Sơn xây công trình khách sạn 10 tầng nguy nga tráng lệ và một khu nhà hàng rộng hàng trăm m2 chuyên phục vụ ăn uống, đặc sản.. Thời điểm một tòa nhà cao 17 tầng trị giá hàng trăm tỷ đồng của Triệu Ký Voòng đang thi công thì cũng là lúc Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức phá chuyên án mang bí số 217T, bắt giữ 3 đối tượng (trong đó có Triệu Ký Voòng).

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày, buổi chiều 18/11 sẽ tuyên bản án.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".