Vì sao khối tài sản khổng lồ của ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng chưa bị kê biên?

TPO - Mặc dù kết luận điều tra, giám đốc Cty TNHH MTV Triệu Ký Voòng đã nhiều lần “trích” số tiền thu lợi từ mua bán ma túy để đầu tư, xây dựng khách sạn... Công an tạm giữ thì có 6 sổ đỏ, các giấy tờ sử hữu đất khác mang tên ông Voòng và vợ cùng con trai.

Sau khi lực lượng công an Lạng Sơn tổ chức vây bắt nhiều địa điểm là nơi ở, nhà hàng, khách sạn của ông Triệu Ký Voòng (SN 1969, Giám đốc Cty TNHH MTV Triệu Ký Voòng, khu Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn) vào đêm 16/5/2018, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 xe ô tô, trên 50 triệu đồng, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 41 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vì sao khối tài sản khổng lồ của ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng chưa bị kê biên? ảnh 1

Tòa nhà uy nghi của gia đình ông Voòng đến nay vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: DC.

Theo kết luận điều tra, Triệu Ký Voòng cùng 4 đối tượng trong đường dây buôn 320 bánh ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn sau đó bán sang Trung Quốc thu lời hàng tỷ đồng.

Ông chủ Voòng đã hưởng lợi từ việc buôn bán ma túy này rất “khủng”. Cụ thể, phi vụ buôn 300 bánh Heroin vào tháng 2/2017, ông Voòng đã “bớt” lại 2,4 tỷ trong tổng số trên 30 tỷ đồng tiền do đối tượng A Xính (quốc tịch Trung Quốc chuyển cho để đi mua ma túy) sử dụng vào việc mua vật liệu xây dựng khách sạn đang xây tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

 Tương tự, tháng 4/2018, sau khi nhận tiền mua 20 bánh ma túy, Voòng cũng đã “trích” lại số tiền 200 triệu đồng để đầu tư, xây khách sạn.

 Vụ án được tiến hành điều tra, kết luận hơn 1 năm qua, tuy nhiên khối tài sản của Triệu Ký Voòng vẫn chưa bị kê biên, xứ lý phục vụ cho việc điều tra, thi hành án.

Vì sao khối tài sản khổng lồ của ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng chưa bị kê biên? ảnh 2

Khách sạn 10 tầng vẫn đón trả khánh bình thường. Ảnh: Duy Chiến.

Trả lời về vấn đề này, thượng tá Tống Minh Hải - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội  phạm ma túy công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Khối tài sản của ông Triệu Ký Voòng, trong đó có tòa nhà khách sạn 10 tầng ở đường 37m (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) có giấy tờ chủ sở hữu là những người thân của ông Voòng.

Trong số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà công an tạm giữ thì có 6 sổ đỏ mang tên ông Voòng và vợ,  3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Triệu Văn T, là con trai ông Voòng.

Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, chứng minh số tài sản đó có liên quan đến việc buôn bán ma túy hay không để có hướng sử lý.

Vì sao khối tài sản khổng lồ của ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng chưa bị kê biên? ảnh 3 Tuy nhiên, khu tòa nhà 17 tầng đang xây dựng bị ngừng trệ, để hoang (ảnh chụp sáng 30/7). Ảnh: Duy Chiến.

Theo Thượng tá Hải, việc chứng minh tài sản đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Đây là công việc khá khó khăn, phức tạp do vướng nhiều "khâu".

Sáng 30/7, theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, tòa nhà khách sạn 10 tầng mang tên Triệu Ký Voòng vẫn mở cửa hoạt động đón, trả khách bình thường.

Tòa nhà vốn được coi là sang hạng bật nhất vào thời điểm 2014 này chứa 300 phòng khách nằm giữa ngã tư tiếp giáp giữa hai phường Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Trại. Khách sạn kiêm nơi bán hàng giải khát, giải trí, nhiều du khách không khỏi choáng ngợp trước nội thất và bày trí sa hoa. Đa số vật dụng được làm bằng gỗ đắt tiền và đồ gốm sứ quý giá Bây giờ, người đảm trách điều hành là bà Triệu Thị C (con gái ông Voòng, Phó giám đốc Cty TNHHMTV Triệu Ký Voòng.

Vì sao khối tài sản khổng lồ của ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng chưa bị kê biên? ảnh 4

Khu kinh doanh ẩm thực sầm uất ngày xưa nay đã bị san phẳng, chủ cũ đã thu hồi lại đất, chuẩn bị đầu tư kinh doanh mới. Ảnh: Duy Chiến.

Còn tòa nhà 17 tầng kề cạnh đang xây dở, kể từ khi ông trùm Triệu Ký Voòng bị bắt cũng đã ngừng trệ, không còn hoạt động xây dựng như trước.

 Khu nhà hàng phục vụ ăn uống đối diện với khách sạn thực chất ông chủ Voòng đã thuê lại để kinh doanh. Đến nay, chủ cũ thu hồi và san phẳng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng kinh doanh mặt hàng mới.

MỚI - NÓNG