Ăn mì giá rẻ trong chợ đêm, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều dân mạng cho rằng, Lưu Khải Uy đã hết thời, dù cởi khẩu trang ăn mì trong chợ đêm cũng không ai nhận ra.

Mới đây, Lưu Khải Uy đăng lên mạng xã hội video khám phá chợ đêm ở Vũ Hán.

Trong video, chồng cũ Dương Mịch ăn mặc giản dị, đeo kính và khẩu trang đi dạo trong chợ đêm. Ngoại trừ người quay phim, Lưu Khải Uy không dẫn theo ai, kể cả trợ lý. Anh quan sát các quầy hàng, có ghé vào một hàng bán đồ chơi với ý định mua quà cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuối cùng, anh dừng lại ở quán ăn, gọi một hộp mì gạo giá 5 tệ (hơn 18.000 đồng) và ngồi ở bàn ven đường thưởng thức.

Ăn mì giá rẻ trong chợ đêm, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời ảnh 1

Lưu Khải Uy đi dạo chợ đêm ở Vũ Hán.

Đoạn video thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người nhận xét, từ sau khi ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy ngày càng không giống người nổi tiếng. Anh dẫn theo người quay phim đi khắp chợ đêm nhưng không ai nhận ra anh là người nổi tiếng, kể cả khi cởi bỏ khẩu trang để thưởng thức đồ ăn.

Ăn mì giá rẻ trong chợ đêm, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời ảnh 2

Anh bị chê hết thời vì cởi khẩu trang vẫn không ai nhận ra.

Có người còn chỉ ra, so với chồng cũ, Dương Mịch nổi tiếng hơn nhiều. Cô không ít lần lên top tìm kiếm sau khi lộ ảnh dạo phố. Gần đây nhất, cô bị bắt gặp vào một khu chợ ở Thượng Hải cùng với trợ lý của đạo diễn Quách Kính Minh khiến dân tình náo loạn.

Lưu Khải Uy (SN 1974) là diễn viên kiêm ca sĩ Hong Kong. Anh từng đầu quân cho hãng TVB. Hiện tại, tài tử 48 tuổi phát triển sự nghiệp ở cả Hong Kong lẫn đại lục.

Nhiều năm về trước, anh là ngôi sao được “săn đón”, tham gia nhiều tác phẩm cả truyền hình và điện ảnh. Đáng nhớ nhất là vai nam chính Mạc Thiệu Khiêm trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Thiên Sơn Mộ Tuyết” (2011). Anh được khán giả yêu mến khi hóa thân thành công vào vai một tổng tài lạnh lùng, độc đoán nhưng thâm tình.

Ăn mì giá rẻ trong chợ đêm, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời ảnh 3

Lưu Khải Uy được yêu mến với hình tượng tổng tài độc đoán nhưng thâm tình.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Lưu Khải Uy ngày càng ít đóng phim, cũng không có tác phẩm tạo tiếng vang như xưa. Bộ phim gần nhất anh tham gia là “Đây chính là cuộc sống” (2020).

Lưu Khải Uy công khai hẹn hò Dương Mịch vào năm 2012 sau khi hợp tác trong bộ phim “Nắm Giữ tình yêu”. Hai người thông báo đăng ký kết hôn vào tháng 11/2021 và tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2014 tại đảo Bali, Indonesia. Đến đầu tháng 6/2014, Dương Mịch hạ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp.

Sau khi kết hôn, Lưu Khải Uy giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong khi đó, Dương Mịch ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn.

Đáng tiếc, sự nghiệp của Dương Mịch càng “lên hương”, khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa. Họ thường xuyên sống hai nơi khác nhau, liên tục xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, hai người quyết định ly hôn, con gái do Lưu Khải Uy nuôi dưỡng.

Không thành công như vợ cũ, Lưu Khải Uy lại được ca ngợi vì là người cha tốt, có trách nhiệm. Dương Mịch ngược lại bị chỉ trích quá coi trọng kiếm tiền, bỏ bê con cái.

Ăn mì giá rẻ trong chợ đêm, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời ảnh 4

Sau khi hôn, Dương Mịch ngày càng nổi tiếng, còn Lưu Khải Uy mất dần vị thế trong showbiz Hoa ngữ.

Theo Sohu
MỚI - NÓNG