Ấn Độ: Xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu hút, 12 người chết thảm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ít nhất 12 người thiệt mạng và 42 người bị thương sau khi chiếc xe buýt chở họ lao khỏi đường và rơi xuống hẻm núi sâu ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ. 

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đêm 7/5 tại khu vực Joginder Nagar, huyện Mandi, cách thủ phủ bang Himachal Pradesh – Shimla khoảng 200km về phía bắc.

“12 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương trong vụ tai nạn. 9 nạn nhân tử vong tại chỗ, và 3 người chết tại bệnh viện”, cảnh sát địa phương cho hay.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, chiếc xe buýt chở theo 54 hành khách.

Điều tra ban đầu cho thấy, tài xế bị mất kiểm soát khi tránh một chiếc xe khác đi ngược chiều.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo báo cáo An toàn Đường bộ Toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, năm 2015, Ấn Độ có hơn 200.000 trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông. 

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG