Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni III

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni III
TPO - Hôm qua, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni III ở bãi phóng tại đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni III
Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni III .

Đây là lần phóng thử nghiệm lần thứ 6 cũng như là lần phóng thành công thứ 5 của tên lửa Agni III. Trong quá trình thử nghiệm, đường bay của tên lửa được theo dõi bởi các hệ thống radar dọc theo bờ biển cũng như 2 tàu chiến gần mục tiêu của tên lửa.

Theo ông V.G.Sekaran, Giám đốc cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), thì nhiệm vụ đã thành công ngoài sức tưởng tượng: tên lửa đã đạt đến độ cao 380km sau đó đánh trúng mục tiêu ở vịnh Bengal với độ chính xác trong khoảng 100-200m.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni III được thiết kế bởi DRDO phát triển từ tên lửa đạn đạo Agni II. Đây là loại tên lửa 2 tầng phóng sử dụng nhiên liệu rắn có tầm bắn tối đa 3.500-5.000km. Tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân 250kt, tốc độ lên đến 6km/s.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG