Ấn Độ: Rò rỉ khí độc, 20 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/4, 11 người thiệt mạng và 9 người khác phải nhập viện vì vụ rò rỉ khí độc ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, báo chí trong nước đưa tin.
Ấn Độ: Rò rỉ khí độc, 20 người thương vong ảnh 1

Lực lượng chức năng đang xác định nguồn khí rò rỉ.

Sự cố xảy ra tại một khu công nghiệp thuộc thành phố Ludhiana, nhưng nguồn rò rỉ vẫn chưa được xác định, Press Trust of India dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết.

Lực lượng phản ứng thảm hoạ quốc gia đã phong toả khu vực đông dân cư và sơ tán dân.

Các cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng xác định loại khí rò rỉ. Phó cảnh sát trưởng Ludhiana Surabhi Malik nói với báo chí rằng có thể khí phát ra từ hố gas.

“Chúng tôi đang thu thập mẫu khí từ các hố gas. Có khả năng hoá chất nào đó đã phản ứng với mê-tan trong hố gas”, bà Malik nói.

Thủ hiến bang Bhagwant Mann cho biết, khí rò rỉ từ một nhà máy, nhưng không thông tin cụ thể.

Theo PTI
MỚI - NÓNG