Ấn Độ phóng tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba từ trực thăng

Tên lửa dẫn đường chống tăng HELINA đã được Ấn Độ thử nghiệm thành công tại Pokhran. Ảnh: ndtv.com
Tên lửa dẫn đường chống tăng HELINA đã được Ấn Độ thử nghiệm thành công tại Pokhran. Ảnh: ndtv.com
TPO - Tên lửa chống tăng Helina có khả năng khả năng tấn công chính xác mục tiêu cả tĩnh và di chuyển nhanh, cả ngày lẫn đêm, bất chấp mọi loại thời tiết

Ấn Độ vừa phóng thành công một tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ thứ ba có tên gọi Helina ở Balasore, một thành phố ở bang Odisha. Phạm vi phóng tên lửa lên tới 7km.

Được phát triển bởi Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của đất nước, tên lửa gắn trên trực thăng hạng nhẹ tiên tiến Helina được dẫn đường bởi hệ thống hình ảnh hồng ngoại giúp tên lửa có khả năng tấn công xe tăng cả ngày lẫn đêm, cả tĩnh và di chuyển nhanh, bất chấp mọi loại thời tiết.

Tên lửa có thể đánh bại xe tăng chiến đấu với áo giáp thông thường cũng như áo giáp phản ứng nổ.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết, máy bay trực thăng Rudra có thể được trang bị 8 tên lửa của Helina với 4 tên lửa mỗi bên.

Tên lửa chống tăng có điều khiển Nag có thể được phóng từ cả hai nền tảng trên mặt đất và trên không, phạm vi tấn công thay đổi từ 4 km đối với tên lửa phóng từ mặt đất và 7km đối với tên lửa phóng từ trên không.

 DRDO đã phát triển tên lửa Nag từ năm 2009 và đã chi khoảng 47 triệu USD cho quá trình phát triển. Quân đội Ấn Độ cho biết họ cần ít nhất 40.000 tên lửa chống tăng có điều khiển trong hai thập kỷ tới.

DRDO cho biết thêm rằng một biến thể của hệ thống tên lửa Helina có tên là DHRUVASTRA đang được đưa vào Không quân Ấn Độ (IAF).

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.