Ấn Độ: Lại cưỡng hiếp tập thể, giết người dã man

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối vụ hiếp dâm mới nhất. Ảnh: Manoj Dhaka.
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối vụ hiếp dâm mới nhất. Ảnh: Manoj Dhaka.
TP - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 8 người đàn ông bị tình nghi hiếp dâm tập thể và hành hạ một phụ nữ thiểu năng đến chết bằng cách đưa nhiều đá, dao, que vào trong cơ thể nạn nhân. Một du khách Nhật Bản mới đây cũng bị cưỡng hiếp ở miền bắc Ấn Độ.

Người phụ nữ thiểu năng 28 tuổi bị “nhiều vết thương nghiêm trọng”, “tim và phổi đã biến mất”, BBC dẫn lời bác sĩ S.K Dhattarawal - người khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị bạo lực tình dục nhiều lần. 

Báo chí Ấn Độ đưa tin, người phụ nữ thiểu năng từ Nepal chuyển về khu vực Rohtak của bang Haryana vài tháng trước, sống cùng chị gái. Người này mất tích từ hôm 1/2 và thi thể được tìm thấy hôm thứ Tư tuần trước trên cánh đồng gần đường cao tốc cách nhà 18km.

Cuối tuần qua, vài trăm người dân tụ tập trên đường cao tốc để phản đối vụ việc. Cảnh sát cho biết, đã thu thập được một số manh mối quan trọng và hy vọng sớm bắt được các nghi can. “Điều tra sơ bộ cho thấy đây là vụ tấn công tình dục và giết người nghiêm trọng. Nhiều nhóm cảnh sát đang điều tra vụ việc”, BBC dẫn lời quan chức cảnh sát cấp cao Shashank Anand.

Kêu gọi thực hiện các cuộc biểu tình ở Rohtak, chị gái nạn nhân tố cáo cảnh sát chậm trễ nhận đơn phản ánh. “Cảnh sát chậm trễ trong việc bắt giữ các thủ phạm. Chúng nên bị bắt và treo cổ ngay lập tức. Tôi muốn công lý cho em gái tôi. Chúng quá tàn bạo với nó. Cứ nghĩ đến là tôi lạnh cả xương sống”, chị gái nạn nhân nói.

Trong khi đó, cảnh sát Ấn Độ cũng đang truy lùng kẻ cưỡng hiếp một sinh viên Nhật Bản đi ngắm cảnh ở miền bắc Ấn Độ. Cô sinh viên 20 tuổi bị cưỡng hiếp hôm Chủ nhật vừa qua là nạn nhân người Nhật Bản thứ hai bị tấn công tình dục ở Ấn Độ chỉ trong vài tháng gần đây. Cảnh sát nói rằng, thủ phạm gặp cô gái ở thành phố Jaipur và tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch.

Người đàn ông sau đó đưa cô gái bằng xe máy đến một ngôi làng ngoại ô thành phố thuộc bang Rajasthan rồi cưỡng hiếp cô bên lề đường, sau đó bỏ mặc nạn nhân. Nghe tiếng nạn nhân kêu khóc, dân làng đã giúp cô liên hệ cảnh sát. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ ở độ tuổi 20, AP đưa tin.

Tháng 12 năm ngoái, một nghiên cứu sinh 22 tuổi từ Nhật Bản bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể gần 3 tuần ở ngôi làng gần trung tâm hành hương Phật giáo thuộc bang Bihar. Cảnh sát đã bắt năm nghi phạm, trong đó có một người đề nghị đưa nạn nhân đi ngắm cảnh. Nạn nhân trốn thoát hôm 26/12/2014 và chạy đến thành phố Kolkata.

Tốc độ điều tra các vụ bạo lực tình dục ở Ấn Độ được cải thiện nhiều kể từ vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại nữ sinh viên trên chuyến xe buýt ở Delhi năm 2012. Chính phủ cũng tăng hình phạt đối với tội phạm tình dục từ năm 2013 sau nhiều vụ biểu tình rộng khắp.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, luật pháp cứng rắn hơn cũng không giúp giảm số vụ cưỡng hiếp và giết người nghiêm trọng. Gần đây, những vụ tấn công nhằm vào phụ nữ lại làm dấy lên làn sóng giận dữ của người dân.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG