Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc lại xâm phạm lãnh thổ

Lính Ấn Độ canh gác ở Arunachal Pradesh, biên giới Trung-Ấn
Lính Ấn Độ canh gác ở Arunachal Pradesh, biên giới Trung-Ấn
TPO- Tờ Times of India hôm 21/8 đưa tin, quân đội Trung Quốc đã tiến sâu 20km vào khu vực Chaglagam, thuộc Arunachal Pradesh, Ấn Độ vào ngày 13/8 và ở đó 2 ngày.

> Trung Quốc lập trại lính trong lãnh thổ Ấn Độ

Báo trên cho hay, quân đội Ấn Độ nỗ lực ngăn cản sự xâm nhập này. Phía Trung Quốc sau đó rút lui. Cả hai bên cũng thường xuyên giằng co, cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ của mình trong khi tuần tra trên Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Theo Times of India, Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) đã tiến sâu hơn 20km vào khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở Chaglagam, thuộc Arunachal Pradesh và đã bị quân đội Ấn Độ chặn lại. Hai bên cùng căng biểu ngữ yêu cầu bên kia rời khỏi khu vực.

Sau 2-3 ngày, binh lính Trung Quốc mới rút lui.

Khu vực này nằm trong sự quản lý và canh gác của Bộ phận 2, quân đội Ấn Độ. Phó chỉ huy quân đội khu vực này cũng đã phải can thiệp để giải quyết vấn đề.

Các nguồn tin cho biết, cảnh sát bán quân sự biên giới Ấn Độ - Tây Tạng cũng có mặt trong khu vực để bảo vệ đường LAC.

Tháng tư vừa qua, quân đội Trung Quốc cũng lập trại lính sâu 19km trong lãnh thổ Ấn Độ vùng Depsang ở Ladakh.

Phan Yến
Theo Times of India

Theo Dịch
MỚI - NÓNG