Ấn Độ: 5 anh em trai lấy chung … 1 vợ

Ấn Độ: 5 anh em trai lấy chung … 1 vợ
Đó là do phong tục đa phu lâu đời ở một ngôi làng tại miền Bắc Ấn Độ.

> Cây cầu nặng 22 tấn bị lấy trộm
> Quả trứng chứa hai lòng đỏ và một quả trứng khác

Rajo Verma, một phụ nữ trẻ 21 tuổi đang làm vợ “chung” của 5 anh em trai trong một túp lều ở Ấn Độ. Cô cho biết, mỗi tối cô “ngủ” với một người . Và đó cũng chính là lý do vì sao cô không biết ai trong số 5 anh em là cha ruột của con trai cô.

Rajo Verma cho biết: “Ban đầu tôi cảm thấy hơi ngượng một chút nhưng tôi yêu đều cả 5 anh em, không yêu ai hơn ai”.

Guddu, người chồng 21 tuổi và cũng là người đầu tiên cưới cô về làm vợ, nói: “Cả 5 anh em chúng tôi đều có những đêm mặn nồng với cô ấy và tôi không cảm thấy ghen tị. Chúng tôi là một gia đình lớn và hạnh phúc”.

Guddu và Verma lên duyên vợ chồng trong một cuộc hôn nhân được sắp xếp theo kiểu đạo Hindu 4 năm về trước và đến nay Guddu vẫn chung thủy với người vợ chính thức và duy nhất của mình.

Tuy nhiên, phong tục của ngôi làng đã buộc Rajo Verma phải lấy cả các anh em trai của chồng. Cô cũng làm vợ của Bajju (32 tuổi), Sant Ram (28 tuổi), Gopal (26 tuổi) và em út Dinesh (người vừa trở thành chồng mới nhất hồi năm ngoái khi anh này đủ 18 tuổi).

Người anh cả Baiju cho biết: “Tôi xem cô ấy như là vợ mình và ngủ cùng cô ấy như các em trai khác của tôi”.

Ấn Độ: 5 anh em trai lấy chung … 1 vợ ảnh 1

Rajo hiện ở nhà làm nội trợ, dọn dẹp nhà cửa và trông nom cậu con trai 18 tháng tuổi trong khi những người chồng đi làm ở Dehradun, miền bắc Ấn Độ.

Raja cho biết: “Đây là phong tục đa phu có từ xưa ở làng cô và trước đây, mẹ cô cũng cưới 3 anh em trai trong cùng một nhà. Khi tôi lấy Guddu thì tôi cũng biết là mình sẽ phải cưới tất cả 5 anh em trai nhà anh ấy làm chồng.

“Mỗi đêm tôi lần lượt ngủ với một người và chúng tôi không có giường, chỉ có những chiếc chăn trải ra sàn nhà mà thôi. Tuy nhiên, tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ những người chồng và được yêu nhiều hơn những người vợ khác”.

Theo Ngọc Diệp
The Sun/ anninhthudo.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.