Án chung thân cho kẻ giờ trò đồi bại với con gái ruột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vũ đã nhiều lần hiếp dâm con gái ruột của mình. Ngoài ra, đối tượng này có nhiều tiền án về tội trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vũ (38 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán) mức án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Vũ và chị V. sống chung với nhau như vợ chồng và có 2 con chung, trong đó có cháu Y. (12 tuổi).

Án chung thân cho kẻ giờ trò đồi bại với con gái ruột ảnh 1

Phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Hoài Vũ

Khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 7/2021, tại phòng trọ ở phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột là cháu Y. Vũ đe dọa nếu nói cho người khác biết Vũ sẽ giết chết mẹ con cháu Y.

Trong khoảng thời gian này, Vũ còn phạm tội cố ý gây thương tích và bị TAND TP Biên Hòa xử phạt 6 năm tù. Ngoài ra, từ năm 2000 đến 2017, Vũ bị TAND huyện Định Quán và huyện Thống Nhất 5 lần xử phạt từ 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.