Ám ảnh chấn động: Thi thể bé gái di cư mắc kẹt ở vách đá

TPO - Ngày 23/11, một ngư dân đã phát hiện thi thể một bé gái Syria 4 tuổi mắc kẹt giữa những tảng đá trên bờ biển thuộc khu nghỉ dưỡng Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã đến hiện trường, đưa thi thể bé đến thủ phủ của tỉnh Mugla để giám định pháp y. 

Bé gái là một trong số 15 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư trong hành trình đến hòn đảo Kos của Hy Lạp bị lật úp hôm 18/11. Thi thể 9 người đã được trục vớt và bé gái xấu số là một trong số đó.  

Mirvan Hassan, một trong những người di cư sống sót sau tai nạn trên xác định bé gái mang tên Sena.

Hình ảnh thi thể bé mắc kẹt giữa những tảng đá trên bờ biển tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Bé gái mặc một chiếc quần Jean xanh và đi đôi giày đỏ đã mất một chiếc khiến người ta liên tưởng tới bức ảnh chụp cậu bé Syria 3 tuổi chết trên bờ biển cũng gần khu nghỉ dưỡng Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9 đã làm cả thế giới bàng hoàng và chấn động. 

Bức hình đã lan nhanh trên toàn thế giới, trở thành hình ảnh đại diện cho những hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt và cho những trẻ em tị nạn đáng thương.

Ám ảnh chấn động: Thi thể bé gái di cư mắc kẹt ở vách đá ảnh 1

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đưa thi thể bé vào bờ

Ám ảnh chấn động: Thi thể bé gái di cư mắc kẹt ở vách đá ảnh 2

Hình ảnh thi thể bé mắc kẹt giữa những tảng đá khiến nhiều người xót thương

Theo Global News
MỚI - NÓNG