Những sự phản ứng trọng tài tăng gấp rưỡi so với mùa trước và chưa có dấu hiệu giảm. Vòng đấu nào cũng có lời rên rỉ về giới trọng tài và cái khổ của “vua” là chưa rạch ròi, đúng sai cũng bị chửi rủa dữ dằn.
Một trọng tài kỳ cựu than thở gia đình anh xem những hình ảnh trên truyền hình các đội bóng, khán giả bao vây, chửi bới, xô đẩy, đuổi đánh, ném vật lạ… đã cấm ngặt không cho làm nghề này nữa nhưng anh vẫn chưa thể bỏ niềm đam mê của mình. Anh rút ra một kết luận rằng ai bây giờ cũng có thể làm “cha” trọng tài và xem “vua” là nơi trút giận lẫn đổ thừa cho sự yếu kém của đội bóng.
CLB Thanh Hóa sau những phản ứng thô bạo, la làng của cầu thủ, HLV, phó chủ tịch CLB với tổ trọng tài còn gửi đơn khiếu nại. Đó là chưa kể trước đó ông chủ tịch CLB còn gọi điện thoại “méc” trưởng giải khi hiệp 1 kết thúc.
Có mấy ai đủ can đảm trụ vững với nghề như các trọng tài Võ Minh Trí còn là giáo viên thể chất Trường THPT Thanh Đa, hay trọng tài Hoàng Anh Tuấn là cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin Thanh Trì (Hà Nội) nhưng sai sót của họ luôn có cái nhìn không thiện cảm từ nhiều giới? Hay như trọng tài Phùng Đình Dũng, Ngô Quốc Hưng cũng là thầy giáo hoặc các đồng nghiệp khác đều có nghề tay phải của mình đều rất ngại ngùng khi bị nhìn bằng ánh mắt soi mói.
Cách đây ba năm, HA Gia Lai của bầu Đức thua SHB Đà Nẵng và ông Đức đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài rồi kết luận: Bao giờ ông Mùi không làm chủ tịch Hội đồng Trọng tài nữa thì các đội mới hết “sợ” trọng tài mỗi khi gặp Đà Nẵng. Bầu Đức chỉ rõ ông Mùi có thể không “xúi” trọng tài thổi có lợi cho đội bóng quê ông nhưng trọng tài vẫn tự hiểu phải làm gì để vui lòng sếp (!?).
Bây giờ thì VPF có Ban Trọng tài mang tiếng là trực thuộc LĐBĐ VN mà thực chất các thành viên đang nhận lương của VPF. Các ông bầu đội bóng thì nắm vai trò chủ chốt của VPF và việc các trọng tài vuốt mặt phải nể mũi như bầu Đức từng ngẫm ra thời của ông Mùi cũng đâu có gì lạ.
Nỗi khổ của trọng tài Việt Nam là cấp quản lý họ là LĐBĐ VN nhưng LĐBĐ VN mùa qua chỉ cần nghe các ông bầu đề nghị thay trưởng giải thì lập tức thay và đề nghị bỏ ông chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì cũng vội vàng bỏ.