AFC: Tiến Linh là một trong những cầu thủ đáng sợ nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Tiến Linh và các cầu thủ đáng xem tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Tiến Linh và các cầu thủ đáng xem tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa Tiến Linh vào danh sách các cầu thủ đáng xem tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết tổng quan về các đội bóng bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, AFC đã nhận định Tiến Linh là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo của Bình Dương đã có được 2 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022.

"Nếu như đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng G và giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng, họ chắc chắn sẽ phải nhớ tới siêu phẩm của Tiến Linh vào lưới đội tuyển UAE ở lượt đi. Đó là bàn thắng vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh lão tướng Nguyễn Anh Đức bị HLV Park Hang Seo loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam, ông sẽ trông chờ khá nhiều vào Tiến Linh. Cầu thủ 23 tuổi đang đạt phong độ rất tốt ở V-League khi ghi 6 bàn thắng trong 11 lần ra sân cho Bình Dương", AFC viết.

Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, xếp sau là tuyển Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm). Đội chủ nhà UAE có 6 điểm, đứng hạng 4 nhưng mới thi đấu ít hơn 1 trận, còn Indonesia đứng cuối khi chưa có điểm nào. Theo AFC, ngoại trừ Indonesia, cả 4 đội bảng G đều còn cơ hội để giành vé đi tiếp nên hứa hẹn sẽ kịch tính đến phút chót.

"Với các đội đã thi đấu 5 trận, trừ UAE mới thi đấu 4 trận, bảng G có sự góp mặt của 4 đội Đông Nam Á vẫn còn rất rộng mở, hứa hẹn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, đáng xem trong 3 tuần tới", AFC nhận xét về cục diện bảng G.

Cùng với Tiến Linh, AFC cũng chỉ ra 4 cầu thủ của các đội tuyển khác hứa hẹn sẽ toá sáng gồm Ali Mabkhout (UAE); Beto (Indonesia), Safawi Rasid (Malaysia) và Sasalak Haiprakhon (Thái Lan).

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6). 2/3 trận đấu của đội sẽ diễn ra trên sân Al-Maktoum ở Dubai. Đây là sân đấu không xa lạ bởi thầy trò HLV Park Hang Seo đã thi đấu 2 trận liên tiếp gặp Jordan ở vòng 16 đội và Nhật Bản ở tứ kết tại Asian Cup 2019.

MỚI - NÓNG