Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19 đến 23/4, "Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam" năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức có sự tham gia của nhiều nhân vật tên tuổi trong vai trò đại sứ như nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư, bà Phạm Phương Thảo (Nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM), TS. Quách Thu Nguyệt,  Á hậu Hoa hậu Quốc tế Phạm Hồng Thúy Vân, ca sĩ Hồ Trung Dũng, nhà báo Trung Nghĩa…

Theo ban tổ chức (BTC), năm nay Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TPHCM sẽ diễn ra tại 2 địa điểm tại khu vực Công trường Công xã Paris (từ đường Nguyễn Du đến Lê Duẩn) và tại Đường sách TPHCM. Dự kiến sự kiện có khoảng 80 hoạt động gồm giao lưu, các buổi tọa đàm, các hội thi về sách…

Bên cạnh đó, sẽ là các không gian triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và trên 30.000 tựa sách với đa dạng thể loại chủ đề như sách về văn hóa, về lịch sử, chính trị, sách tâm lý, giáo dục, sách nghiên cứu… Ngoài ra, tại nhiều quận huyện thuộc TPHCM cũng tổ chức các sự kiện liên quan tới Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc ảnh 1

Các hoạt động liên quan đến sách trên Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Đáng chú ý vào tối 21/4, tại sân khấu chính Công trường Công xã Paris diễn ra hoạt động cao điểm như Công bố và giao lưu với 10 Đại sứ văn hóa đọc trong khuôn khổ Ngày sách đến từ các lĩnh vực khác nhau, BTC cùng các doanh nghiệp kinh doanh phát hành sách sẽ phát động chương trình Ngày nhận sách miễn phí 21/4 dành cho người dân TPHCM và bạn đọc khi đến tham gia Ngày sách.

Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc ảnh 2

Nhà nghiên cứu 104 tuổi Nguyễn Đình Tư và bộ sách nghiên cứu Gia Định - Sài Gòn - TPHCM: Dặm dài lịch sử (1698-2020).

Với vai trò Đại sứ, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư, 104 tuổi tham gia chương trình giao lưu, giới thiệu về bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TPHCM: Dặm dài lịch sử (1698-2020).

Đây là là công trình nghiên cứu suốt mấy chục năm của nhà nghiên cứu văn hóa lão thành đã hơn 104 tuổi.

Theo BTC, tuổi đã cao, sức yếu nhưng khi được mời làm Đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc cụ Nguyễn Đình Tư nhận lời tham gia. Tại sự kiện này, cụ trực tiếp trò chuyện, trả lời những thắc mắc của bạn đọc trong ngày giao lưu.

Theo Á hậu Thuý Vân, cô vui khi được mời làm đại sứ Văn hóa đọc. Thuý Vân cho biết lý do BTC mời cô bởi cô là người ham đọc sách. Theo cô, mỗi cuốn sách đều có giá trị riêng cho tinh thần và có những cuốn đã làm thay đổi cả số phận, cuộc đời của mỗi người.

Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc ảnh 3

Á hậu Thuý Vân.

“Được làm đại sứ Văn hóa đọc, Vân hy vọng dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, đặc biệt là những người trẻ. Đọc không chỉ giúp mình tiếp nhận thông tin mà còn giúp cho quá trình tư duy nữa, điều đó sẽ giúp cho bản thân mình phát triển hơn. Việc khuyến khích đọc sách cần sự chung tay của nhiều người, nhưng nếu ai cũng ủng hộ thì tôi tin Văn hóa đọc ngày càng lan rộng và lớn mạnh. Còn riêng Vân, sau nhiệm kỳ này kết thúc, Vân sẽ tiếp tục đồng hành với Ngày hội Văn hóa đọc” - Thuý Vân cho biết.

Theo ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, mục tiêu của Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023 là tạo được hiệu ứng lan tỏa văn hóa đọc đến người dân khắp các quận, huyện trong thành phố.

"TPHCM là một trong những thị trường xuất bản sách sôi động nhất cả nước. Tuy nhiên, để biết được khả năng lan tỏa của Ngày sách và Văn hóa đọc, thành phố cần có một chỉ tiêu đo lường về tỷ lệ đọc sách của người dân thành phố để làm động lực, đánh giá hiệu quả của các hoạt động văn hóa đọc" - ông Thắng chia sẻ.

Á hậu Thúy Vân cùng cụ già 104 tuổi là đại sứ Ngày sách và Văn hóa đọc ảnh 4

Ngày sách và Văn hóa đọc tình yêu đọc sách.

Theo ông Thắng, năm nay BTC mong muốn tập hợp nhiều người, nhiều đơn vị cùng tham gia chung sức để lan tỏa, mở rộng hoạt động về sách.

"Thông qua Ngày sách và Văn hóa đọc, chúng tôi giúp những người yêu sách, đơn vị làm sách, kinh doanh sách cùng tham gia vào câu chuyện về Văn hóa đọc, qua đó khơi gợi tình yêu đọc sách với mỗi người” - ông Lâm Đình Thắng nói.

MỚI - NÓNG