Á hậu Thiên Lý là có gần 15 triệu CP tại NamA Bank

Á hậu Thiên Lý là có gần 15 triệu CP tại NamA Bank
Nếu tính gộp số cổ phần của mẹ chồng, công ty của chồng, gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý nắm gần 20% và là cổ đông lớn nhất tại Ngân hàng Nam Á.

Á hậu Thiên Lý là có gần 15 triệu CP tại NamA Bank

> Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Lãi suất cho vay cần về mức 10%/năm

> Ngân hàng tăng mua trái phiếu: Chính phủ 'gánh' lãi suất 

Nếu tính gộp số cổ phần của mẹ chồng, công ty của chồng, gia đình Á hậu Dương Trương Thiên Lý nắm gần 20% và là cổ đông lớn nhất tại Ngân hàng Nam Á.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý hiện là cổ đông lớn trong Ngân hàng Nam Á
Á hậu Dương Trương Thiên Lý hiện là cổ đông lớn trong Ngân hàng Nam Á.
 

Báo cáo tài chính năm 2012 mà Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NamA Bank) mới công bố cho thấy, vào 31/12/2012, cổ đông lớn nhất của ngân hàng là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương. Công ty này đã sở hữu 33,1 triệu cổ phần, tương ứng 11,04% vốn nhà băng này trong khi cuối năm trước chưa sở hữu cổ phần nào.

Rồng Thái Bình Dương là công ty do ông Nguyễn Quốc Toàn (Tony Toàn) - chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Thiên Lý từng đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008.

Cơ cấu cổ đông của NamA Bank tính đến cuối năm 2012
Cơ cấu cổ đông của NamA Bank tính đến cuối năm 2012.
 

Trong năm 2012, NamA Bank còn có thêm cổ đông nữa là bà Dương Trương Thiên Lý với việc sở hữu 14,76 triệu cổ phần, tương đương 4,92%.

Ông Tony Toàn là con trai bà Trần Thị Hường (Tư Hường) - chủ nhân của Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á. Tại Hoàn Cầu, ông Toàn là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Đầu tư và kinh doanh. Rồng Thái Bình Dương cũng là một công ty thành viên của tập đoàn này.

Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam. Tại cuộc thi này, Á hậu Thiên Lý đại diện cho Việt Nam tham gia.

4 cá nhân sở hữu cổ phiếu NamA Bank là Châu Huệ Đường, Lê Đình Trương, bà Tư Hường và Trịnh Thị Huyền đều giảm tỷ lệ sở hữu tại Nam A Bank xuống dưới 5% và không còn là cổ đông lớn. Các cổ đông khác đang sở hữu hơn 200 triệu cổ phần Nam A Bank, tương ứng 66,7% vốn ngân hàng.

Theo Ngọc Tuyên
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG