Á hậu Thái Lan bị tước danh hiệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nicolene Limsnukan - Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 bị ban tổ chức thu hồi danh hiệu. Người đẹp chưa phản hồi về sự việc này.

Ngày 14/10, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan ra thông báo về việc điều chỉnh các danh hiệu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022.

Ban tổ chức khẳng định Nicolene Limsnukan không còn là á hậu 1. Lý do được đưa ra là cô không thể thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của ban tổ chức.

Người đẹp Kanyalak Nukaew được đôn lên ngôi vị á hậu 1, Suchata Chuangsri là á hậu 2 và Veronica Pagano là á hậu 3.

Trước thông báo này, người đẹp Nicolene Limsnukan không có phản hồi.

Á hậu Thái Lan bị tước danh hiệu ảnh 1

Nicolene Limsnukan bị thu hồi danh hiệu. Ảnh: FBNV.

Nicolene Limsnukan sinh năm 1998, từng đăng quang Miss World Thailand 2018 và đại diện xứ sở chùa vàng thi Miss World 2018, đoạt giải á hậu 1.

Năm 2022, Nicolene quyết định quay trở lại với cuộc thi Miss Universe Thailand để tìm kiếm tấm vé đại diện Thái Lan ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, tuy nhiên cô chỉ đạt á hậu 1.

Thời điểm đó, Nicolene Limsnukan được công chúng Thái Lan ủng hộ. Việc cô chỉ cán đích ở vị trí á hậu 1 đã gây ra nhiều tranh cãi. Cộng đồng fan của Nicolene bày tỏ thất vọng.

Không lâu sau cuộc thi, Nicolene chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên trang cá nhân. Cư dân mạng cho rằng đây chính là lý do khiến ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thu hồi danh hiệu vì Nicolene quyết định chọn hạnh phúc riêng.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 vẫn đang là người đẹp Anna Sueangam-iam. Cô sẽ đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2022 diễn ra tại Mỹ đầu năm sau.

MỚI - NÓNG