Á hậu Phương Nga chia tay 2018 rực rỡ và ấp ủ nhiều dự định năm mới

Á hậu Phương Nga: “Thích được gọi là Nà Ná hơn là các danh hiệu!”.
Á hậu Phương Nga: “Thích được gọi là Nà Ná hơn là các danh hiệu!”.
TPO - Á hậu Việt Nam 2018 chia sẻ về một năm đầy thành công khi đạt danh hiệu Á hậu 1 và Top 10 Miss Grand 2018, đồng thời hé lộ về những kế hoạch của năm 2019.

Kế hoạch đón năm mới 2018 của Nga như thế nào? Có gì đặc biệt và thú vị không?

Cũng như mọi năm Nga thường dành thời gian đón năm mới bên cạnh gia đình và bạn bè bởi đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong năm nên Nga muốn tận hưởng trọn vẹn không khí thiêng liêng đó chứ không phải dành cho công việc. Cả năm mình đã vất vả cống hiến rồi thì cuối năm Nga sẽ cho mình nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần để bắt đầu một năm mới với nhiều khởi đầu mới.

Nhìn lại năm 2018, điều mà Nga cảm thấy hài lòng nhất là gì?

Đó là việc Nga đã nỗ lực hết mình để đạt được danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 và Top 10 Hoa hậu Hòa bình thế giới – Miss Grand International 2018. Tuổi 20 của Nga đã khép lại vô cùng tự hào bởi những nỗ lực và cơ hội mà mình đã có được. Chưa bao giờ Nga nghĩ mình sẽ đeo dải băng Việt Nam, đại diện cho màu cờ sắc áo tổ quốc đi chinh chiến với các người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp theo, cái “được” lớn nhất của Nga trong năm qua là có được tình yêu thương rất lớn đến từ khán giả, những người đã ủng hộ Nga hết mình từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đến nay và đặc biệt nhờ những tình cảm đó mà Nga xuất sắc chiến thắng giải thưởng Miss Popular Vote và có mặt đầu tiên trong Top 10 Miss Grand International 2018. Nga cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của khán giả đã dành cho Nga, đó là một món quà, một sự tự hào lớn nhất mà Nga có trong cuộc đời mình.

Á hậu Phương Nga chia tay 2018 rực rỡ và ấp ủ nhiều dự định năm mới ảnh 1

Á hậu Phương Nga đã có một năm 2018 thành công.

Còn điều cảm thấy tiếc nuối nhất nếu có là gì?

2018 đã kết thúc trọn vẹn với Nga rồi nên Nga không có điều gì hối tiếc trong năm vừa qua cả. Nếu có thì chắc là việc để mình sụt cân trước khi tham gia Miss Grand International 2018 bởi khoảng thời gian đó rất nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng và khuyên Nga nên tăng cân một chút nữa chứ nhìn gầy quá (cười).

Bây giờ Nga thích được gọi là Á hậu Việt Nam hay Miss Grand Vietnam hơn?

Nga thích mọi người gọi mình là Nà Ná hơn là các danh hiệu. Nà Ná là tên mà Nga đã đặt cho mình khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2018 và được khán giả ưu ái gọi trong suốt thời gian đó thay vì Phương Nga hay Miss Grand Vietnam. Đó là kỉ niệm đẹp nên Nga muốn lưu giữ mãi cái tên đó và Nga rất vui nếu đi ngoài đường mà ai đó nhận ra và gọi mình là Nà Ná.

Á hậu Phương Nga chia tay 2018 rực rỡ và ấp ủ nhiều dự định năm mới ảnh 2

Á hậu Phương Nga toả sáng tại cuộc thi Miss Grand 2018.

Nếu được mời tham dự một cuộc thi sắc đẹp khác Nga có tham dự hay không?

Nếu có cơ hội thì Nga vẫn muốn thử sức ở một cuộc thi sắc đẹp khác, ở đó chắc chắn Nga sẽ có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn. Vì tuổi trẻ là những ngày tháng mình có nhiều năng lượng nhất, nhiệt huyết nhất và tinh thần “chinh chiến” nhất thì sao mình lại không thử sức ở những thử thách mới chứ. Với Nga, thử thách luôn đi đôi với cơ hội nên Nga không từ chối bất cứ cơ hội nào đến với mình.

Chứng kiến sắc đẹp Việt thăng hoa và thăng hạng trong năm 2018, cảm xúc của Nga như thế nào khi mình cũng là một trong những người đóng góp vào thành tích này?

Cảm xúc của Nga là tự hào khi những nỗ lực của mình đã một phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Năm vừa qua Nga đánh giá là một năm thành công của sắc đẹp Việt khi có rất nhiều người đẹp làm rạng danh dải băng Việt Nam tại các đấu trường lớn như chị Phương Khánh đoạt vương miện Miss Earth, chị H’hen Niê xuất sắc lọt vào Top 5 Miss Universe, chị Minh Tú lọt top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia, Tiểu Vy lọt vào Top 5 dự án nhân ái xuất sắc nhất thế giới và lọt Top 30 chung cuộc Miss World… Có quá nhiều thành tích để cộng đồng khán giả yêu sắc đẹp tự hào, bản thân Nga cũng vô cùng ngưỡng mộ những thành tích mà các chị đã đạt được.

Á hậu Phương Nga chia tay 2018 rực rỡ và ấp ủ nhiều dự định năm mới ảnh 3

Phương Nga góp phần làm thăng hạng nhan sắc Việt khi lọt top 10 Miss Grand 2018.

Năm nay có thể nói là một năm bùng nổ và đạt nhiều thành tích của nhan sắc Việt trên trường quốc tế, theo Nga nguyên nhân vì sao lại có sự bùng nổ này?

Nga nghĩ theo thời gian thì chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm trong việc ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc và nắm bắt tốt lợi thế của mình, giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn. Những kĩ năng về tiếng Anh, catwalk, sự tự tin trong giao tiếp, trang phục, tài năng cũng ngày được đầu tư bài bản, kĩ càng hơn để chúng ta không bị lép vế trước các người đẹp đến từ các “cường quốc nhan sắc” như Venezuela, Colombia, Philippines… Chúng ta có tự tin và có cả sự đầu tư, đó chính là chìa khóa giúp cho Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn trong các cuộc thi sắc đẹp.

Kế hoạch của Nga trong năm 2019 ngoài học tập ra sẽ là gì?

Năm 2019 ngoài việc hoàn thành việc học ở trường Kinh tế quốc dân, Nga sẽ phát triển một kênh youtube riêng cho chính mình, xoay quanh đó sẽ là thời trang, làm đẹp, chăm sóc bản thân, du lịch… Kênh youtube của Nga hướng tới các đối tượng là các bạn trẻ, thích lối sống năng động, lành mạnh và cuộc sống đầy màu sắc. Hiện tại Nga đang trong quá trình hoàn thiện kênh trước khi ra mắt với khán giả, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Nga trong dự án mới này.

MỚI - NÓNG