Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Áp lực cũng là thuận lợi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phương Anh thổ lộ, cô có áp lực riêng khi đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 và Hoa hậu Đỗ Thị Hà giành đạt thành tích ấn tượng tại Miss World 2021.

Mới đây, Á hậu Phương Anh đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả ngay trong phòng make-up của VTV. Theo chia sẻ của Phương Anh, cô vừa hoàn thành bản tin Toàn cảnh của VTV9 và tranh thủ thời gian chia sẻ cùng người hâm mộ.

Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Áp lực cũng là thuận lợi ảnh 1

Phương Anh cho biết, cô đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022. “Hiện tại, Hoa hậu Quốc tế đã ấn định thời gian chính thức và đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13/12 tại Nhật Bản. Đây là tin vui với Phương Anh bởi vì mình đã đợi ngày này rất lâu rồi. Khi BTC thông báo về lịch trình cuộc thi khiến Phương Anh cảm thấy rất xúc động và vô cùng háo hức”- Á hậu Phương Anh bộc bạch.

Theo Phương Anh, tới đây, phía công ty quản lý và ekip của cô sẽ thực hiện buổi lễ trao sash. Đây là dịp chính thức công nhận Phương Anh trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss International 2022. Sự kiện này sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Đây cũng được xem là món quà sinh nhật ý nghĩa đánh dấu tuổi 24 của Phương Anh.

Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Áp lực cũng là thuận lợi ảnh 2

Theo tiết lộ của Phương Anh, tham dự buổi lễ trao sash sẽ có đương kim Hoa hậu Quốc tế Sireethorn Leearamwat. “Chào đón bạn tới Việt Nam. Hi vọng, nhận tấm sash từ Sireethorn Leearamwat thì Phương Anh cũng được truyền sự may mắn cũng như được tiếp thêm sức mạnh tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế năm nay”- Á hậu Phương Anh nhắn nhủ.

Thời gian qua, Phương Anh bắt đầu học tiếng Nhật và tự rèn luyện thêm khả năng catwalk. Phương Anh cùng công ty và ekip đang bàn bạc để nhận thêm sự hướng dẫn bài bản chuyên nghiệp từ một huấn luyện viên nào đó phù hợp với Phương Anh cũng như định hướng của Miss International.

Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Áp lực cũng là thuận lợi ảnh 3

Phương Anh thú nhận, khi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế thông báo rời lịch trình khiến cô cảm thấy rất buồn. Thời điểm đó, Phương Anh hơi tiêu cực, lại thêm ảnh hưởng của đại dịch nên thấy một năm trôi qua vô nghĩa. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, Phương Anh nghĩ đó là thời gian để mình tập luyện cũng như chín chắn hơn.

Nàng á hậu thổ lộ: “Là đại diện của Việt Nam để tham dự một cuộc thi quốc tế, Phương Anh hay bất cứ ai đều có áp lực của riêng mình. Đặc biệt, các đại diện của Việt Nam trong thời gian vừa qua có dấu ấn đặc biệt tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế như: Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đạt thành tích ấn tượng tại Miss World 2021.

Bản thân Phương Anh không thể nào tránh khỏi những áp lực từ thành tích của những người đi trước. Tuy nhiên, khi nghĩ lại thì Phương Anh cho rằng đó là cũng là thuận lợi cho cá nhân mình. Bởi những thành tích của Thùy Tiên hay Đỗ Hà giúp nâng tầm nhan sắc Việt tại bản đồ nhan sắc quốc tế”.

Phương Anh tiết lộ thêm, hiện các nhà thiết kế đang bắt tay để thực hiện những bộ trang phục cho cô tại Hoa hậu Quốc tế 2022.

Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế 2022: Áp lực cũng là thuận lợi ảnh 4

Cũng trong buổi livestream này, Á hậu Phương Anh nhờ khán giả tư vấn về việc mặc một mảnh hay hai mảnh trong phần thi bikini.

Một số người khuyên Phương Anh nên chọn mặc một mảnh và các Hoa hậu thường mặc một mảnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Phương Anh cũng rất ấn tượng trước những chia sẻ của Á hậu Thúy Vân trong livestream gần đây: “Nếu là chị thì chị sẽ chọn hai mảnh. Em cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi mặc bộ đồ nào thì lựa chọn bộ đồ đó. Hai mảnh giúp chúng ta khoe được những lợi thế của cơ thể”. Vì vậy, nếu thời điểm diễn ra cuộc thi mà Phương Anh sở hữu body chuẩn hơn thì mình sẽ chọn hai mảnh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.