Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Á hậu Việt Nam 2012 lần đầu chia sẻ về hành trình của cô khi đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Earth 2012.

Giành được danh hiệu Á hậu 2 cao quý cùng năm với Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Á hậu Dương Tú Anh nhưng Hoàng Anh được đánh giá là người đẹp có sự nghiệp trầm lặng hơn. Mặc dù vậy, hiện tại cả ba người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đều đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc và viên mãn.

Hoàng Anh cũng là người đẹp duy nhất trong số top 3 Hoa hậu Việt Nam 2012 từng đi thi quốc tế. Giành được danh hiệu Á hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi và ngay sau đó đại diện đất nước tham dự cuộc thi Miss Earth 2012. Tuy nhiên do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp và thiếu kinh nghiệm vì tuổi còn quá trẻ nên Á hậu Hoàng Anh đã phải ra về tay trắng.

Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 1
Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 2
Á hậu Hoàng Anh tái xuất với hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung.

Nhớ lại hành trình tham dự Miss Earth 2012 cách đây đúng 1 thập kỷ, Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi đã không thể bứt lên được vì mình không hiểu rõ về các thế mạnh của bản thân cũng như chưa đủ các kỹ năng để vượt qua các thí sinh khác” – cô chia sẻ.

Khi tham dự Miss Earth 2012, Hoàng Anh là thí sinh duy nhất 18 tuổi trong cuộc thi, tất cả mọi thứ cô đều được chuẩn bị sẵn từ trang phục, make-up và luôn có bố mẹ kề bên. Sau khi giành giải Á hậu 1 tháng cô đã lên đường đi thi Hoa hậu Trái đất nên bị bỡ ngỡ vì chưa hề có kiến thức và trải nghiệm nào.

Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 3
Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 4
Hoàng Anh coi hành trình tại Miss Earth 2012 là một bài học quý giá của tuổi trẻ.

Theo dõi các người đẹp Việt đi thi quốc tế hiện nay, Hoàng Anh cho biết cô có chút "chạnh lòng" vì họ đều được training và trang bị, đầu tư rất kỹ càng và chuyên nghiệp trong khi ngày xưa cô đi thi mọi thứ đều tự túc.

Khi đó do thời gian quá gấp gáp nên Hoàng Anh chưa được trang bị về kỹ năng tự trang điểm, làm tóc, cách tạo dáng và biểu cảm của cô cũng chưa được đa dạng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng không có thời gian để luyện tập cho vóc dáng săn chắc, quyến rũ hơn.

Trở về từ cuộc thi, Hoàng Anh thừa nhận mình đã có những khoảnh khắc yếu đuối: “Lúc đó tôi cảm thấy những áp lực của dư luận quá sức với bản thân mình nên đã từ bỏ nhiều cơ hội trong showbiz. Tôi có cảm giác như mình không có duyên với showbiz” – Hoàng Anh chia sẻ.

Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 5
Á hậu Hoàng Anh lần đầu hé lộ về hành trình ‘sóng gió’ khi thi Hoa hậu Trái đất cách đây 1 thập kỷ ảnh 6
Người đẹp hài lòng với cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hoàng Anh cho rằng mặc dù "trắng tay" tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất nhưng cô coi đó là một bài học quý giá của tuổi trẻ. “Nếu có sự chuẩn bị kỹ càng hơn và hiểu được về tiêu chí của cuộc thi thì có lẽ tôi đã có một hành trình đáng nhớ. Nhưng tôi luôn coi đó như một bài học để mình được trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Sau cuộc thi tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều” – người đẹp khẳng định.

Sau cuộc thi Hoa hậu Trái đất, năm 2017 Hoàng Anh định Nam tiến để phát triển sự nghiệp thì cô gặp ông xã hiện tại và cảm thấy như đây mới chính là cuộc sống phù hợp với mình nên cô đã lựa chọn kết hôn thay vì theo đuổi showbiz. "Tôi luôn cho rằng đó là cái duyên và khi nó đến thì mình sẵn sàng đón nhận" - cô nói.

Nghĩ lại về quyết định 'theo chồng bỏ cuộc chơi' năm nào, Hoàng Anh cho biết cô cảm thấy hài lòng vì hiện tại đang có cuộc sống gia đình viên mãn với hai đứa con kháu khỉnh và ngoan ngoãn.

Cô tiết lộ ông xã không bao giờ bắt cô phải gò bó vào một khuôn phép nào cả mà luôn khuyến khích người đẹp hãy sống là chính mình, theo đuổi những đam mê của bản thân. Chính vì thế nên sau khi gia đình đã ổn định, cô dự định theo đuổi những công việc kinh doanh riêng của bản thân.

MỚI - NÓNG