Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 1
Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 2
Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 3 

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, quê gốc ở Hà Tĩnh. Cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 20 tuổi và là sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phương Nga là cái tên được chú ý ngay từ những ngày đầu sơ khảo bởi nhan sắc xinh đẹp và thành tích "khủng" về học tập. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga đã đăng quang Hoa khôi Kinh tế quốc dân và giành giải Gương mặt trang bìa của báo Sinh viên Việt Nam năm 2017. Bởi vậy, cô được ưu ái với biệt danh Hoa khôi "kép" và luôn là một trong những thí sinh được đánh giá cao trong suốt cuộc thi.

Sau 2 năm nhiệm kỳ đầy màu sắc, Phương Nga để lại ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ. Không vì thế mà lơ là việc học, ngược lại Phương Nga vừa nhận tấm bằng loại Giỏi của Đại học Kinh tế Quốc Dân. Chính cô nàng không hiểu bằng sức mạnh phi thường nào có thể vừa cân bằng được công việc và học tập. Ngoài ra, việc gián đoạn một kỳ học khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 được Phương Nga “lấp đầy” một cách nhanh chóng và ngoạn mục.

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 4

Hỏi Phương Nga bí quyết, cô nở nụ cười hiền và bật mí: “Chắc cũng một phần vì em có thói quen học ở trên lớp là sẽ cố gắng tập trung cũng như hoàn thành bài tập được giao nhanh nhất có thể. Tránh phải kéo dài thời gian ôn tập ở nhà và dành thời gian đó vào công việc cũng như nghỉ ngơi”.

“Em rất vui và hạnh phúc. Vì mọi sự cố gắng của mình trong 2 năm qua đã được ghi nhận, và có thể nhìn thấy được qua tấm bằng cử nhân đại học”- Phương Nga chia sẻ.

Được biết, Phương Nga học chuyên ngành Tài chính tiên tiến vì dự định ban đầu sẽ làm việc ở một ngân hàng hoặc công ty tài chính nào đó. Tuy nhiên, giấc mơ đó thay đổi khi tới năm 2, cô nàng muốn lấy bằng Thạc sĩ và phấn đấu để trở thành giảng viên Đại học.

Thế nhưng, lại thêm một bước ngoặt khi Phương Nga thử sức với lĩnh vực MC, BTV truyền hình. Mọi dự định ban đầu với tấm bằng đại học đều tan biến. Tuy nhiên, Phương Nga khẳng định cô không cảm thấy phí hay tiếc bằng đại học. Bởi dù không làm việc theo đúng chuyên ngành nhưng những gì cô đã học ở trường cũng giúp ích cho bản thân rất nhiều trong cuộc sống sau này.

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 5
 

Tôi bị thu hút bởi Hà từ khi em là thí sinh những vòng thi đầu tiên. Hà là sinh viên cùng trường, cùng khoa với tôi. Hà rất năng động và thể hiện bản thân rất tốt ở các phần thi. Khi Hà được đọc tên là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã bật khóc vì vui và xúc động. Cuối cùng thì trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có Hoa hậu. “Kinh tế Quốc Dân đã có Hoa hậu rồi”- tôi tự nhủ nhiều lần như thế và thực sự hạnh phúc, hãnh diện.

Sau khoảnh khắc đăng quang, Hà cùng hai Á hậu phải nán lại rất lâu trên sân khấu để chụp hình. Dù khá sót ruột nhưng tôi quyết tâm đợi Hà để chụp chung với em một bức ảnh lưu niệm. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt ấy không chỉ trong tim mình.  

Có thể mọi người không tiếp xúc nhiều với Hà bên ngoài nhưng tôi nhận thấy em là một người sống rất thật với bản thân. Nếu như mọi người thấy Hà qua hình ảnh, clip trên mạng thế nào thì ở ngoài em là như thế. Em ấy luôn vui vẻ, nhiều năng lượng và rất tích cực trong cuộc sống.

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 6
Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 7
 

Với Phương Nga, 2 năm nhiệm kỳ vừa qua có đầy đủ màu sắc như kỳ vọng của bạn?

Lúc Nga quyết định đăng kí thi Hoa hậu chỉ mới mong muốn thể hiện bản thân tốt nhất và sống trong những trải nghiệm thú vị mà mình chưa từng trải qua. Thực sự, Nga không đặt kỳ vọng gì ở bản thân cũng như việc phải đạt danh hiệu trong cuộc thi. Chính vì thế, từ khoảnh khắc giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng như sau 2 năm nhiệm kỳ, Nga đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Có thể sẽ không được như kỳ vọng với nhiều người nhưng cho đến hiện tại đó chính là 2 năm rực rỡ nhất, nhiều sắc màu nhất của Nga, và Nga không có gì để nuối tiếc.  

Thời điểm nào Phương Nga cảm thấy có ý nghĩa nhất với mình?

Thời điểm Nga cảm thấy có ý nghĩa nhất là lúc Nga tham dự cuộc thi Miss Grand International 2018 ở Myanmar. Nga mới chỉ đi du lịch nước ngoài vài lần với gia đình và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tự đi một mình, mà lại còn đi thi, đại diện cho sắc đẹp Việt Nam ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là khoảng thời gian đánh giấu sự trưởng thành và cũng vô cùng ý nghĩa đối với Nga.  

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 8   

Khi mới giành ngôi vị Á hậu 1 và liên tục nhận câu hỏi về chuyện tình cảm, Phương Nga có cảm thấy ngột ngạt?

Thực sự, thời điểm đó, Nga chỉ thấy ngại vì lúc đó Nga và Bình An đã quen nhau rồi. Việc cứ phải né tránh cũng như từ chối trả lời những chuyện đó khiến Nga rất ngại với mọi người. Và đó cũng là 1 trong những lý do khiến Nga quyết định công khai không lâu sau.  

Phương Nga có bất ngờ với phản ứng của khán giả khi bạn công khai chuyện tình cảm với diễn viên Bình An. Bởi khác với nhiều thần tượng, thường bị ném đá hoặc quay lưng khi giới thiệu nửa kia nhưng cả Bình An và Phương Nga đều được yêu mến hơn và người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”?

Lúc Nga và Bình An công khai thì cũng rất đơn giản chỉ là vì hai đứa muốn có thể đàng hoàng sánh bước cùng nhau. Cả hai cũng không nghĩ quá nhiều hay suy xét xem có bị mọi người ghét hay không. Xuất phát điểm chúng mình quen nhau không có gì sai trái. Và thật may mắn khi mọi người không những không ghét bỏ mà còn rất ủng hộ, đó là một trong những điều Nga cảm thấy hạnh phúc nhất.

Á hậu Bùi Phương Nga: Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang tôi đã bật khóc ảnh 9

Hỏi thật nhé, Phương Nga có thấy ghen mỗi khi Bình An diễn cảnh tình cảm với bạn diễn nữ trên màn ảnh?

Vì lý do công việc nên Nga thấy bình thường, có thể là vì Nga đã quen với việc đó. Hơn nữa, Nga cũng có lúc phải chụp lookbook với mẫu nam cũng như diễn cũng mẫu nam. Vì cả Nga và Bình Anh đã thống nhất trước với nhau nên đều thấy vui vẻ.  

Hai bạn đã có kế hoạch kết hôn chưa?

Nga chưa tính đến chuyện xa hơn. Trước mắt, Nga và Bình An đều muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

Phương Nga có thể bật mí dự định và mục tiêu của bạn trong năm 2021?

Trong năm 2021, Nga sẽ tích cực lên hình hơn. Nga muốn thử sức cả lĩnh vực MC sự kiện, chứ không chỉ dẫn chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, Nga sẽ tiếp tục chạy nốt những dự án năm 2020 đang còn dang dở vì tình hình dịch bệnh.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Tin liên quan