9X đột nhập tiệm vàng trộm gần 800 triệu đồng

Đối tượng Mạnh (trái) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Đối tượng Mạnh (trái) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên.
TPO - Lợi dụng sơ hở của các cửa hàng kinh doanh buôn bán, Mạnh cắt khóa cửa đột nhập vào bên trong một tiệm vàng trộm vàng bạc, tiền mặt trị giá gần 800 triệu đồng.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tiến Mạnh (SN 1990, trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 19/10, cửa hàng vàng bạc T.H ở thôn Phúc Thọ (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm số tài sản gồm vàng, bạc các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, cửa hàng điện thoại T.Đ ở thôn Đồng Tỉnh (xã Nghĩa Trụ) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính bảng iPad, nhiều thẻ nạp tiền điện thoại có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Tiến Mạnh là đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắp trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG