Thanh niên 20 tuổi cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Hà Nội

Đối tượng Luân bị khống chế. Ảnh: Phương Thảo
Đối tượng Luân bị khống chế. Ảnh: Phương Thảo
TPO - Luân đeo khẩu trang đi vào tiệm vàng dùng dùi cui điện khống chế chủ tiệm nhằm cướp tài sản nhưng bất thành.

Ngày 28/10, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nam thanh niên có hành vi cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm bước đầu được xác định là Cao Đình Luân (SN 2000, quê Yên Bái).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/10, Luân điều khiển xe máy BKS 21-E1 đến tiệm vàng trên phố Tôn Đức Thắng (Hàng Bột, Đống Đa). Khi vào trong, Luân đeo khẩu trang, dùng hung khí là dùi cui điện uy hiếp chủ tiệm nhằm cướp tài sản.

Do chủ tiệm hô hoán, Luân hoảng sợ tháo chạy ra ngoài và bị người dân vây bắt, khống chế. Nhận được tin báo, lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Chị Thảo - một người dân gần hiện trường cho biết, đối tượng vào cửa hàng này 3 lần vào buổi sáng cùng ngày. “Vụ việc khiến hai mẹ con chủ tiệm vàng bị xây xát nhẹ, tên cướp cũng bị bắt giữ ngay sau đó” – chị Thảo chia sẻ.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc nam thanh niên này đi xe máy một mình đến tiệm vàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG