9X đi cướp lấy tiền 'cày' game

9X đi cướp lấy tiền 'cày' game
TPO - Vì nghiện game, hai thanh thiếu niên ra đường làm cướp nhưng đã bị ngay cảnh sát hình sự đặc nhiệm tóm.
Hai tên cướp nghiện game
Hai tên cướp nghiện game. Ảnh: Khôi Nguyên

Sáng ngày 14-12, Đội 3, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao 2 tên cướp Lê Mạnh Khoa (SN 1996, ngụ chung cư Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11) và Võ Hoàng Minh (SN 1995, ngụ đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) cho Cơ quan CSĐT Công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, đêm 13-12, Minh điều khiển xe gắn máy mang biển số 52H7-8912 chở Khoa đi “con mồi” để cướp tài sản. Phát hiện hành tung khả nghi của 2 tên, các trinh sát Đội 3 lập tức bí mật đeo bám.

Chạy lòng vòng đến khoảng 20h15, đêm 13-12, đến trước nhà 87, đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, Minh điều khiển ép vào xe một cô gái, để Khoa ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng của chị Đ.T.N.N (SN 1990, ngụ đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10) và vọt ga bỏ trốn.

Lập tức, nhóm trinh sát truy đuổi qua nhiều đường phố, 2 tên cướp dùng mũ bảo hiểm ném vào lực lượng truy đuổi hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Khai với cơ quan điều tra, Minh và Khoa thừa nhận vì cần tiền chơi game, nên bỏ học, ra đường cướp. Khám xét trong người 2 tên cướp này, công an còn phát hiện 4 điện thoại di động, nghi vấn 2 tên cướp này đã cướp trót lọt trước đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.