93 nữ sinh bị sàm sỡ suốt 4 tiếng trên tàu ở Ấn Độ

Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra khắp Ấn Độ yêu cầu chính quyền có các biện pháp bảo vệ phụ nữ trước nạn hiếp dâm
Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra khắp Ấn Độ yêu cầu chính quyền có các biện pháp bảo vệ phụ nữ trước nạn hiếp dâm
TPO- Ấn Độ đang rúng động vụ 93 nữ sinh bị một nhóm đàn ông sàm sỡ trên một chuyến tàu ở bang Bihar, Ấn Độ tối hôm qua, 24/11, một cảnh sát cấp cao cho biết.

> Ấn Độ rúng động bé 15 tháng tuổi bị hiếp dâm

Cảnh sát (giấu tên) cho biết: “Các nữ sinh cùng các giáo viên bị quấy rối tình dục khi họ lên chuyến tàu lúc 10h tối (giờ địa phương) từ ga Patna để trở về Jharkhand sau khi tham dự một cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày”.

Nhóm đàn ông này bị cáo buộc chiếm ghế của nữ sinh và quấy rối tình dục các em trên tàu trong suốt 4 giờ đồng hồ. Cảnh sát này cho biết thêm các nghi phạm đang bị truy lùng.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng phụ nữ không bao giờ được an toàn ở Ấn Độ ngay cả khi họ đi theo nhóm.

Năm ngoái, một nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể đến chết trên tàu ở New Delhi làm dấy lên hàng loạt các cuộc biểu tình lớn trên toàn Ấn Độ, buộc chính phủ phải có những biện pháp trừng trị nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tình dục.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.