9 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Tạp chí Times Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng THE Impact Rankings 2023, bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới.

Năm nay, Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục Đại học (ĐH) lọt vào bảng xếp hạng này của Tạp chí Times Higher Education (THE) gồm:

ĐH Quốc gia Hà Nội (vị trí 401-600), Trường ĐH Duy Tân (vị trí 401-600), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (vị trí 601-800), ĐH Bách khoa Hà Nội (vị trí 601-800), Trường ĐH Kinh tế quốc dân (vị trí 601-800), Trường ĐH FPT (vị trí 601-800), Trường ĐH Phenikaa (vị trí 801-1000), Trường ĐH Kinh tế TPHCM (vị trí 301-400) và Trường ĐH Mở TPHCM (vị trí 1001+).

9 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới ảnh 1

Nguồn: HUST

Trong các năm gần đây, các cơ sở giáo dục ĐH ở Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng THE Impact Ranking ngày một nhiều hơn. Năm 2022 có 7 cơ sở giáo dục được xếp hạng; 4 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2021 và chỉ 2 cơ sở giáo dục được xếp hạng năm 2020.

9 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới ảnh 2

Nguồn: THE

THE Impact Rankings hướng tới đo lường sự thành công của tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc (có hiệu lực kể từ năm 2016), kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hoà bình, công bằng và thịnh vượng.

Nói cách khác, Bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh hưởng (Impact) và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống. Trong kỳ xếp hạng năm 2023, THE Impact Rankings tiếp tục thu hút sự quan tâm của 1591 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn thế giới (tăng 185 cơ sở giáo dục ĐH khi so với kỳ xếp hạng trước).

Năm 2023, ĐH Quốc gia Hà Nội với thứ hạng về mục tiêu Giáo dục có chất lượng (Quality Education) có sự bứt phá mạnh mẽ khi đứng ở vị trí 70 thế giới (thứ 5 Đông Nam Á và thứ 1 ở Việt Nam).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 65 cơ sở giáo dục ĐH nằm trong Bảng xếp hạng này và Trường ĐH Chulalongkorn có thứ hạng cao nhất với vị trí 17. Malaysia có 24 cơ sở giáo dục ĐH trong đó Trường ĐH Sains Malaysia đã có kết quả nổi bật với vị trí thứ 4. Indonesia có 32 cơ sở giáo dục ĐH, Philippines có 29 cơ sở giáo dục ĐH và Campuchia có 1 cơ sở giáo dục ĐH có mặt trong Bảng xếp hạng này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.