7 người tụ tập đá gà qua mạng Internet giữa mùa dịch bị xử lý

0:00 / 0:00
0:00
7 thanh niên tụ tập đá gà qua mạng Internet bị phát hiện. Ảnh: CTV.
7 thanh niên tụ tập đá gà qua mạng Internet bị phát hiện. Ảnh: CTV.
TPO - Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang làm việc với 7 thanh niên tụ tập đá gà qua mạng Internet.

Trước đó, chiều 26/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đất Đỏ tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, khi đến địa bàn thị trấn Đất Đỏ thì phát hiện trong nhà ông S. có nhóm thanh niên, gồm Nguyễn Thanh S., Nguyễn Quang Th., Hoàng Bá S., Nguyễn Thanh H., Cao Hiền Tr., Lê Văn N. và Võ Hoàng Phong đang tụ tập, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Làm việc với lực lượng công an, 7 thanh niên khai nhận đang tụ tập đá gà qua mạng Internet. Ban đầu Công an huyện Đất Đỏ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 thanh niên trên do tu tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc của những người này.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu khá phức tạp. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực trong phòng chống dịch; an tâm, tin tưởng vào đường lối, chính sách lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch.

Sáng ngày 27/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 26/7 đến 6h ngày 27/7, tỉnh này ghi nhận 143 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 28/6 đến nay là 1.011 ca.

MỚI - NÓNG