66 người trong đường dây buôn heroin đối mặt án tử hình

66 người trong đường dây buôn heroin đối mặt án tử hình
Sáng 3/1, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử 89 người bị cáo buộc tham gia buôn bán hơn 5.000 bánh heroin qua Lào - Việt Nam - Trung Quốc, trong đó 66 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới án tử hình.

Ngoài hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, các bị cáo còn bị xét xử về tội Đưa hối lộ, Làm môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Kinh doanh trái phép, Không tố giác tội phạm…

Nữ bị cáo trong đường dây buôn hơn 5.000 bánh heroin. Ảnh: Dân Việt
Nữ bị cáo trong đường dây buôn hơn 5.000 bánh heroin. Ảnh: Dân Việt.

VKSND tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều chủng loại (heroin, thuốc lắc, ma túy "đá"), thủ đoạn phạm tội tinh vi. Chúng sử dụng vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện...

Theo cáo buộc, có 4 đường dây liên quan vụ này. Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (đang trốn truy nã) cầm đầu, chuyên vận chuyển "hàng" từ Lào sang Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc. Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu (tức Lau) cầm đầu, cung đường vận chuyển như với nhóm của Cầu.

Đường dây thứ ba mua bán ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân tổ chức. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan (tức Lan) cầm đầu.

Với bản cáo trạng dài hơn 100 trang, cơ quan công tố xác định từ năm 2006 các bị cáo bắt đầu đưa heroin từ Lào vào Việt Nam. Đến khi bị triệt phá (tháng 8/2013), các đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 5.000 bánh heroin cùng lượng lớn ma túy "đá" và thuốc lắc.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết ngày 20/1.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.