58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng

Lục Tiểu Linh Đồng trong tạo hình Đường Tam Tạng.
Lục Tiểu Linh Đồng trong tạo hình Đường Tam Tạng.
Nhiều người cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng đã quá mạo hiểm bởi hình tượng Tôn Ngộ Không của ông đã in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả.

Bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986 của cố đạo diễn Dương Khiết đến nay vẫn được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển và nhận được sự ái mộ của nhiều thế hệ khán giả tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Sau hơn 30 năm, nghệ sĩ 58 tuổi Lục Tiểu Linh Đồng bất ngờ quyết định đưa Tây Du Ký trở lại màn ảnh nhỏ, hội ngộ người hâm mộ.

Theo Sohu, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng đã mời thành viên đoàn phim Tây Du Ký năm xưa cùng tham gia dự án phim tài liệu mang tên Trở lại hành trình Huyền Trang, kể về hành trình đi thỉnh kinh của cao tăng Đường Huyền Trang.

Tuy nhiên, trong bộ phim này người hâm mộ sẽ không được gặp lại hình ảnh Tôn Ngộ Không tài trí năm xưa do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai. Thay vào đó, ông đảm nhận vai Đường Tam Tạng (tức Đường Huyền Trang hay Đường Tăng).

Mới đây, đoàn phim chính thức công bố tạo hình nhân vật Đường Tam Tạng cũng như ảnh hậu trường của bộ phim. Ba tạo hình từ lúc trẻ, trung niên và khi về già của nhân vật chính gây nhiều tranh cãi cho khán giả.

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 1 Khán giả nhận xét tạo hình này của Lục là Ngộ Không giả mạo Đường Tăng.
Bên cạnh những lời khen ngợi, có nhiều bình luận cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng đã quá mạo hiểm, thậm chí là điên rồ bởi hình tượng Tôn Ngộ Không của ông đã in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả. Trước loạt ảnh tạo hình Đường Tăng trong phim tài liệu mới, rất nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng: "Đây chỉ giống như cảnh Tôn Ngộ Không "giả mạo" Đường Tăng" hay “Tôn Ngộ Không dùng phép thần thông để biến thành Đường Tăng đây mà”.
58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 2 Đường Tăng thời trẻ, tuổi trung niên và  lúc về già.
Chia sẻ về vai diễn lần này, nghệ sĩ họ Lục cho biết: “Bất luận như nào, bộ phim đều phải giữ tinh thần kiên trì và bền bỉ từ tiểu thuyết gốc. Hành trình huyền thoại của đại sư Huyền Trang như một lời răn dành cho mỗi chúng ta: Sống trên đời phải làm thật tốt, thật tỉ mỉ sẽ tạo nên một việc phi thường”.

Nhiều khán giả khi biết thông tin đều tỏ ra khá bất ngờ và háo hức chờ ngày phim được công chiếu. Không ít người hâm mộ tin chắc bộ phim này của “Hầu ca” sẽ lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong năm 2018.

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 3

Lục Tiểu Linh Đồng bổ khuyết những thiếu xót trong phiên bản của Dương Khiết trước đây

Theo Ifeng, bộ phim lần này thực chất là sự bổ khuyết cho những thiếu sót đáng tiếc của Tây Du Ký trước đây, trong đó hành trình tại đất nước Thiên Trúc “xịn” là Ấn Độ là một ví dụ. Theo IFeng, trong bản phim năm 1986, đoàn phim Tây Du Ký do nữ đạo diễn Dương Khiết dàn dựng đã không thể cùng cả một ê-kíp hùng hậu sang tận Ấn Độ vì thiếu kinh phí. Thay vào đó, họ xuống phía Nam của Trung Quốc là tỉnh Vân Nam và thủ đô Bangkok của Thái Lan để ghi hình cho cảnh Thiên Trúc trong những tập cuối.

Hiện tại bộ phim đã chính thức được khai máy từ hôm 15.10, do Lục Tiểu Linh Đồng làm tổng đạo diễn. Về nội dung kịch bản cũng như thời gian đóng máy cụ thể của phim vẫn chưa được tiết lộ. Các nghệ sĩ gạo cội của đoàn phim Tây Du Ký phiên bản 1986 bao gồm “Đường Tăng” Uông Việt, “Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa, “Sa Tăng” Lưu Đại Cương… đã nhận lời tham gia diễn xuất.

Một số hình ảnh hậu trường của phim:

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 4

Lục Tiểu Linh Đồng cùng ê-kíp đoàn phim tỉ mỉ trong từng chi tiết

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 5

Phim chính thức bấm máy hôm 15.10.

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 6

Lục Tiểu Linh Đông chăm chú theo dõi cảnh quay qua monitor.

58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 7
58 tuổi, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng bị chê “điên rồ” khi hóa Đường Tăng ảnh 8

Đường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.