50 ngôi nhà bị phá huỷ vì nổ kho vũ khí ở Ukraine

Vụ nổ kho vũ khí nhìn từ xa. Ảnh: Twitter
Vụ nổ kho vũ khí nhìn từ xa. Ảnh: Twitter
TPO - Nhiều người trong số 10.000 cư dân phải sơ tán vì vụ nổ kho vũ khí hôm 9/10 tại khu vực Avgustovka (vùng Chernigov, phía Bắc Ukraine) đã không còn nhà để về.

“Khoảng 50 ngôi nhà tại Avgustovka đã bị phá huỷ. Trong đó 4 ngôi nhà bị cháy sau khi trực tiếp hứng bom đạn phóng ra từ kho vũ khí. Những người phải sơ tán giờ không còn nơi nào để quay về”, trang tin TSN của kênh 1+1 (Ukraine) cho biết.

Công tác rà phá bom mìn tại khu vực quận Ichnya hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Dịch vụ cứu hộ buộc phải thừa nhận quy mô thiệt hại do vụ nổ kho vũ khí là khá lớn.

Trước đó, ngày 10/10, cảnh sát Quốc gia Ukraine thông báo mới chỉ ghi nhận 6 ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ nổ.

50 ngôi nhà bị phá huỷ vì nổ kho vũ khí ở Ukraine ảnh 1 Người dân đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: Reuters
50 ngôi nhà bị phá huỷ vì nổ kho vũ khí ở Ukraine ảnh 2 Lựu đan bắn tung toé sau vụ nổ. Ảnh: EPA
 Khoảnh khắc kho vũ khí phát nổ ở Ukraine. Nguồn: RT

Hôm 9/10, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho vũ khí vùng Chernigov (Ukraine), dẫn đến hoả hoạn trên diện rộng.

Cơ quan an ninh Ukraine hiện đang xem xét một số nguyên nhân được cho là góp phần gây ra vụ nổ kinh hoàng, bao gồm: “vi phạm an toàn cháy nổ”, hoặc “đốt phá với mục đích che giấu hành vi ăn cắp đạn dược”.

Quá trình khắc phục hậu quả sau vụ nổ và hoả hoạn có thể sẽ kéo dài ít nhất 2 tháng.

Theo Theo Tass, BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.