5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải

5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải
Không ít người có con nhỏ đã từng mắc phải một trong số những lầm tưởng dưới đây. Hãy cùng lắng nghe sự lý giải của các nhà khoa học về những lầm tưởng đó để có thêm kiến thức trong quá trình sinh nở và chăm sóc con cái nhé!

5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải

Không ít người có con nhỏ đã từng mắc phải một trong số những lầm tưởng dưới đây. Hãy cùng lắng nghe sự lý giải của các nhà khoa học về những lầm tưởng đó để có thêm kiến thức trong quá trình sinh nở và chăm sóc con cái nhé!

Bé bị dị ứng với sữa mẹ

5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải ảnh 1
 

Sự thực là, sữa mẹ không gây dị ứng cho các bé mà chỉ có một số thành phần thực phẩm mẹ ăn vào trong quá trình đang cho con bú gây ra hiện tượng dị ứng cho bé. Trong đó, sữa bò là một trong số những “thủ phạm” rất thường gặp.

Bé đang bú mẹ vẫn cần bổ sung thêm nước

Các chuyên gia đã khẳng định rằng, trong giai đoạn bé bú mẹ, sữa mẹ là loại chất lỏng duy nhất bé cần. Do vậy, các bà mẹ không cần bổ sung thêm bất cứ loại chất lỏng nào khác. Mẹ chỉ nên bổ sung thêm nước cho bé khi bé bước vào quá trình ăn dặm (khoảng 6 tháng tuổi).

5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải ảnh 2
 

Mẹ không thể mang thai khi đang cho con bú

Thực tế đã chứng minh rằng, rất nhiều phụ nữ đã mang thai khi đang trong thời gian cho con bú. Các chuyên gia cho biết, một người phụ nữ hoàn toàn có thể thụ thai sau khi sinh vài tháng, khi chu kỳ kinh nguyệt của họ đã trở lại bình thường.

Nếu mẹ mắc chứng dị ứng thực phẩm, bé cũng có khả năng mắc bệnh

Chưa có một nghiên cứu nào chứng minh rằng bố hoặc mẹ bị dị ứng với một nhóm thực phẩm nào đó thì con của họ cũng có nguy cơ bị “lây truyền”. Việc bé có bị dị ứng thực phẩm nào đó hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ địa và chế độ ăn uống của bé.

5 lầm tưởng nghiêm trọng các mẹ thường gặp phải ảnh 3
 

Đường là nguyên nhân gây hiếu động ở trẻ

Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa những loại thực phẩm có chứa nhiều đường tinh chế như bánh kẹo, sô-cô-la với hiện tượng rối loạn hành vi ở trẻ nhỏ. Mặc dù những rối loạn này không biểu hiện ngay ở trẻ sau khi ăn nhưng về lâu về dài, chúng sẽ có những ảnh hưởng không tốt đến hành vi của trẻ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng, đường là một trong số các tác nhân khiến bé hiếu động một cách thái quá. Dù sao đi nữa, mẹ cũng nên hạn chế tối đa lượng đường trong khẩu phần thức ăn của bé để giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường ở trẻ nhỏ.

Hồng Nhung

Đơn vị tư vấn chuyên môn:

Website: www.methongthai.vn

Email: tuvan@methongthai.vn

Số điện thoại: 1800.8155 | 0943.48.49.94

Địa chỉ: Phòng 2203 nhà 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG