5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022

TPO - 5 cô gái được gọi tên vào chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 đến từ Đại học RMIT. Cả 5 thí sinh đều có thành tích học tập đáng nể.
5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 1

Đinh Khánh Hòa sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Khánh Hòa có kỹ năng IELTS 6.5 từ khi học lớp 11. Hiện tại, cô là sinh viên Đại học RMIT Hà Nội. Học tập trong môi trường quốc tế nên cô tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Khánh Hòa cho biết cô từng mặc cảm vì cân nặng và không dám giao tiếp với ai. Khánh Hòa chia sẻ trước đây cô nặng 65 kg và thường bị bàn tán vì ngoại hình tròn trịa, mũm mĩm. "Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, tôi muốn truyền cảm hứng tới mọi người sự tự tin vào bản thân và luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của mình", cô nói.

5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 2

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002, đến từ Hải Phòng. Thí sinh Nguyễn Phương Anh hiện là sinh viên Đại học RMIT. Cô là Á khoa đầu vào chuyên Văn THPT Trần Phú, Hải Phòng và đạt giải nhì quốc gia môn Văn. Lớp 11, Phương Anh đã đạt chứng chỉ IELTS 6.5. Hiện tại, cô sở hữu IELTS 7.0 và tiếp tục trau dồi để thi lên cao hơn. Phương Anh thi hoa hậu vì muốn hiện thực hóa ước mơ của mẹ. Mẹ Phương Anh thần tượng Hoa hậu Bùi Bích Phương và ấp ủ mong muốn con gái thi nhan sắc từ ngày thơ bé.

5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 3

Nguyễn Ngọc Anh Thư sinh năm 2003 đến từ TP.HCM. Anh Thư vỡ òa khi được gọi tên vào top 25 chung khảo toàn quốc sau sơ khảo phía Nam. “Tuy nhiên, kết quả này cũng là thách thức mới để tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn trong các vòng thi tiếp theo”. Anh Thư cho biết cô tích cực rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị hành trình dài sắp tới. Bên cạnh đó, cô trau dồi kỹ năng cần thiết như catwalk, giao tiếp, thuyết trình… “Mục tiêu của tôi là chiếc vương miện danh giá mà bất cứ cô gái nào tham gia cuộc thi cũng muốn chinh phục. Khi đó, tôi sẽ có nhiều cơ hội đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Tôi cũng mong muốn thông qua cuộc thi sẽ hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, Anh Thư tâm sự.

5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 4

Lê Minh Anh sinh năm 2004, đến từ Hà Nội. Minh Anh có chứng chỉ IELTS 7.0. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Minh Anh đến Hoa hậu Việt Nam với tinh thần học hỏi và mong muốn có thêm trải nghiệm cho mình. Theo Minh Anh, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc mà cô yêu thích từ lâu và theo dõi qua nhiều mùa. Khi tham dự vòng sơ khảo, cô cảm thấy choáng ngợp về sự quy mô và chuyên nghiệp của cuộc thi. “Dễ thấy dàn thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022 khá đồng đều về ngoại hình cũng như học vấn. Điều đó chứng tỏ cuộc thi có sức hút và đường đua tới vương miện khá gay cấn”, Minh Anh nói.

5 cô gái Đại học RMIT tại Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 5

Lê Thanh Trúc sinh năm 2002 đến từ Quy Nhơn. Từ tháng 9, Thanh Trúc đạt chứng chỉ IELTS 7.5 và điểm SAT 1330/1600. Năm 2020, cô từng nhận được học bổng tại ba đại học ở Mỹ: University of South Florida, George Mason University, University of the Pacific. Song vì dịch Covid-19, Thanh Trúc quyết định từ bỏ và học đại học ở Việt Nam. Thanh Trúc yêu thích các cuộc thi nhan sắc từ nhỏ nhưng đến thời điểm hiện tại mới đủ tự tin để ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam. Cô đánh giá cuộc thi năm nay có nhiều ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, Thanh Trúc khẳng định đường đua càng gay cấn, khốc liệt các thí sinh càng nỗ lực và thể hiện bản thân mình tốt hơn. “Danh hiệu là điều mà cô gái nào cũng mong muốn nhưng thứ chúng ta nhận được còn đáng giá hơn. Đó là những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu và sự tiến bộ nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Tôi trân quý và chờ đợi hành trình tiếp theo của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2022”, Thanh Trúc bộc bạch.

Tin liên quan