4 VĐV khuyết tật nhiễm COVID-19, đô cử Lê Văn Công cầm cờ trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 11

0:00 / 0:00
0:00
TPO - VĐV cử tạ Lê Văn Công đại diện đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cầm cờ diễu hành trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 11. Trước đó, có thông tin cho biết 4 thành viên đoàn Việt Nam bị nhiễm COVID-19.
4 VĐV khuyết tật nhiễm COVID-19, đô cử Lê Văn Công cầm cờ trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 11 ảnh 1
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiến vào lễ đài

Tối nay 30/7, lễ khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 11) đã diễn ra long trọng tại sân vận động Manahan, Solo, Indonesia. Buổi lễ có sự tham gia của Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin, cùng phu nhân, Wury Ma'ruf Amin.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Zainudin Amali; Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Para ASEAN (APSF) Osoth Bhalivai; Thị trưởng thành phố Surakarta và Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Para Games Indonesia (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. Thống kê cho thấy có hơn 15.000 khán giả vào sân theo dõi buổi lễ khai mạc.

Buổi lễ bắt đầu bằng nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Indonesia. Sau phần âm nhạc, lần lượt 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á bắt đầu lễ rước cờ. Đại diện đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cầm cờ là vận động viên cử tạ Lê Văn Công, người từng mang về tấm huy chương vàng Paralympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam năm 2016.

Việt Nam tham dự đại hội với 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên. Buổi lễ kết thúc với nghi thức thắp sáng ngọn đuốc đại hội rất thiêng liêng.

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 11) diễn ra tại Solo, Indonesia từ ngày 27/7 đến 7/8. Các vận động viên tham gia sẽ tranh tài ở 14 môn thể thao, cụ thể là điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, nâng tạ, boccia, judo khiếm thị, bóng bàn, quần vợt xe lăn, bắn cung, bóng đá CP, bóng rổ xe lăn và bóng chuyền ngồi.

Được biết có bốn vận động viên ở các môn cầu lông và cờ vua của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam không may bị nhiễm COVID-19. Theo quy định, những thành viên bị nhiễm bệnh sẽ phải cách ly tại phòng. Nếu có kết quả âm tính sau 3 ngày, các vận động viên sẽ được trở lại thi đấu. Sức khỏe của các thành viên bị nhiễm COVID-19 đang trong tình trạng ổn định.

MỚI - NÓNG