4 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mang Atlat có chữ viết thêm vào phòng thi, 4 thí sinh đã bị đình chỉ vì vi phạm quy chế tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trong hai ngày 25 - 26/3 vừa qua. 

Thông tin từ Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong hai ngày cuối tuần, đợt thi đánh giá năng lực (HSA) thứ hai của kỳ thi Đánh giá năng lực của đơn vị này đã diễn ra tại 8 điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

4 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội ảnh 1

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại trường ĐH Thăng Long

Số lượng đăng ký dự thi đợt hai là trên 12.000 thí sinh, tỉ lệ thí sinh dự đạt 98,1%. Trong hai ngày thi có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi Đánh giá năng lực do mang Atlat có thêm chữ viết vào phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả thi và dừng phục vụ các đợt thi còn lại trong năm 2023 nếu đã đăng ký ca thi.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN đã hoàn thành hai đợt thi năm 2023 phục vụ gần 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi (đạt 98,1%). Phiếu báo điểm của thí sinh được gửi tới cho thí sinh sau 14 ngày thi qua đường bưu điện.

Đợt thi thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 8-9/4 Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện tại số lượng thí sinh dự thi HSA các đợt thi năm 2023 là trên 83.000 thí sinh. Các đợt thi trong tháng 5-6 sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi thời gian tới nếu còn chỗ trống.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.