4 người tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép lĩnh án 13 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Hai bị cáo Mã Kim Tinh và Triệu Văn Xuyên ra tòa lĩnh án .Ảnh: TL
Hai bị cáo Mã Kim Tinh và Triệu Văn Xuyên ra tòa lĩnh án .Ảnh: TL
TPO - Ngày 10/6, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với bốn bị cáo (trong đó có 2 người nước ngoài) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, tối 12/11/2020, tại khu vực mốc 888 thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, lực lượng biên phòng Cao Bằng bắt quả tang Hà Văn Đồng (SN 1975) và Triệu Văn Xuyên (SN 1987, đều trú tại huyện Hạ Lang, Cao Bằng) dùng xe máy đón người xuất cảnh trái phép qua đường mòn để sang Trung Quốc.

4 người tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép lĩnh án 13 năm tù ảnh 1

Bị cáo Hà Văn Đồng khai nhận hành vi đưa người sang Trung Quốc .Ảnh: TL

Trong vụ án thứ 2, ngày 6/9/2020, Mã Kim Tinh (SN 1980) và Thẩm Húc Ninh (SN 1971, cùng trú tại huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), được một người lạ mặt bên kia biên giới thuê đón và dẫn 8 người Trung Quốc sang Việt Nam qua khu vực mốc 884 thuộc xóm Lũng Cuốn, xã Quang Long, huyện Hạ Lang thì bị biên phòng địa phương ngăn chặn

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mã Tinh Kim 5 năm 6 tháng tù giam, Triệu Văn Xuyên 5 năm 6 tháng tù giam, Thẩm Húc Ninh 12 tháng tù giam, Hà Văn Đồng 12 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG