Phát hiện kẻ trốn lệnh truy nã trong nhóm người nhập cảnh trái phép ở Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
Kẻ bị truy nã (giữa) tại đồn biên phòng. - Ảnh: T. Tùng
Kẻ bị truy nã (giữa) tại đồn biên phòng. - Ảnh: T. Tùng
TPO - Chiều 5/6, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 41 người nhập cảnh qua đường mòn vừa bị ngăn chặn, đơn vị phát hiện một đối tượng có lệnh truy nã dâm ô trẻ em.

Theo báo cáo, tại khu vực mốc biên giới 783 thuộc xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tạm giữ 41 công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Thái Bình, Bắc Giang, Lào Cai, Nghệ An, Cà Mau... nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Phát hiện kẻ trốn lệnh truy nã trong nhóm người nhập cảnh trái phép ở Cao Bằng ảnh 1

Số công dân nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng Cao Bàng phát hiện. - Ảnh: Thế Tùng

Quá trình khai thác, xác minh phát hiện đối tượng Bùi Đình Phiến (SN 1972), quê quán tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là đối tượng đang bị cơ quan công an tỉnh Thái Bình truy nã về hành vi dâm ô với trẻ em.

Bùi Đình Phiến khai nhận, khoảng tháng 5/2019 có dâm ô với em gái họ bên vợ (dưới 16 tuổi) và bị gia đình bên vợ phát hiện nên Phiến đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phía Trung Quốc kiểm tra cư trú gắt gao, Phiến đã hòa vào dòng người nhập cảnh trái phép qua đường mòn về Việt Nam.

Lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình thụ lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG