4 chiêu hay 'hạ hỏa' tức thì cơn nóng giận của vợ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tự giác làm việc nhà hay viết một bức thư như kiểu bản kiểm điểm đều là những cách làm lành dễ thương phù hợp với các ông chồng.

"Vợ chồng giận nhau là điều không ai mong muốn nhưng cũng chẳng phải quá tồi tệ vì sau mỗi lần như vậy, nếu biết cách hòa giải, cả hai sẽ thêm hiểu và gắn bó với nhau hơn", chị Hà Thanh, một cán bộ dân số tại quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ suy nghĩ của mình khi được hỏi về những lúc "bát đĩa xô nhau" trong gia đình. Bởi vậy, chị cũng cho rằng, mỗi cặp vợ chồng đều phải "thủ" sẵn vài chiêu "chữa cháy" hiệu nghiệm dưới đây.

1. Tự giác làm việc nhà

Các ông chồng do đi nhậu về muộn, mải chơi thể thao quên đón con... khi về nhà thường dùng chiêu này để "hạ hỏa" cơn giận của vợ. Nếu như hàng ngày, vợ phải nhờ vả, hò hét, thúc giục mà các ông cũng chẳng chịu nhúc nhích thì giờ trong mọi việc đều xắn tay vào làm. "Cứ hôm nào ông ấy cặm cụ, cần mẫn lau nhà, quét nhà, thậm chí còn giặt giũ thì tôi biết ngay là ông này đang lấy công chuộc tội', chị Thanh cho biết. Những lúc đó, theo kinh nghiệm của chị là các bà vợ đừng nên tỏ thái độ bất cần mà cần thường thừa thắng xông lên, kê thêm một loạt công việc nhà cần phải làm để các ông "chuộc tội một thể".

2. Viết thư, nhắn tin

Khi mắc lỗi, dù là vợ hay chồng đều có thể ngại nói câu "xin lỗi" đối phương một cách trực tiếp. Vì thế, viết thư hay nhắn tin cũng là cách hay để dễ bày tỏ tâm tư, tình cảm và sự hối lỗi. Trường hợp như nhà chị Thanh cũng vậy, vợ chồng chị còn lưu lại nhiều lá thư tay viết theo kiểu "bản kiểm điểm" khá hài hước. "Mỗi lần đọc xong lá thư đó, tôi đều không nhịn được cười và vì thế cũng chẳng giận chồng được nữa", chị Thanh chia sẻ.

Các cặp vợ chồng làm việc trong văn phòng, nếu hay sử dụng điện thoại hoặc máy tính thì càng dễ dàng hơn để nói lời xin lỗi qua tin nhắn. Khi nói chuyện với nhau, có thể thêm vài ký hiệu dễ thương như hình trái tim, mặt cười, mặt mếu... để thể hiện sự hối lỗi hiệu quả hơn.

3. Dùng quà cáp 'hối lộ'

Việc dùng quà cáp để "hối lộ" đối phương thường được các ông chồng ưa dùng. Biết mình có lỗi, biết vợ đang giận ở nhà, các ông chọn cách ghé vào cửa hàng quần áo, giầy dép hay cửa hàng bán hoa để mua một món đồ mà vợ yêu thích mang về "hối lộ". Nếu vợ chồng giận nhau vào trước các ngày như ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau thì dùng kế này "lợi cả đôi đường", vừa đánh bay cơn giận dữ vừa ghi điểm trong mắt vợ.

4. Cầu cứu trung gian hòa giải

Việc cầu cứu trung gian hòa giải, thường là "mua chuộc" đứa lớn, đứa bé trong nhà cũng là kế mà các ông chồng hay dùng để làm lành với vợ trong trường hợp những cách trên trên đều thất bại. Các con trở thành liên lạc viên "bất đắc dĩ" để truyền tải những câu nói của mẹ cho bố và ngược lại trong khi bố mẹ giận nhau. Nhiều trường hợp, các liên lạc viên tí hon này gây ra những "tai nạn dễ thương" khiến cho các ông bố, bà mẹ đang giận nhau cũng không thể nhịn cười, đành bắt tay hòa giải sau đó.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG