3 miền Bắc, Trung, Nam còn mưa đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Miền Bắc mưa kéo dài đến đêm 22/7 sau đó giảm dần. Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa giảm từ 24/7 nhưng khoảng 2-3 ngày sau đó lại đón đợt mưa mới.

Hôm nay (21/7), mưa dông tiếp tục ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Tại Đông Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo mưa rào và dông rải rác sẽ kéo dài ở miền Bắc đến đêm 22/7, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 23/7 mưa giảm.

3 miền Bắc, Trung, Nam còn mưa đến bao giờ? ảnh 1

Các khu vực trên cả nước hôm nay tiếp tục đón mưa dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ nên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo từ ngày 24/7 mưa giảm ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày 26 đến 30/7 ở khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa phổ biến tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Do mưa dông kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Dự báo từ ngày 24/7, mưa giảm ở Tây Nguyên nhưng sau đó từ 26-30/7, khu vực này tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG