‘3 được’ sau 25 năm chiến dịch tình nguyện hè tại Bến Tre

TPO - Qua 25 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thanh niên tỉnh Bến Tre đã thu về 3 được: Được người, được việc và được phong trào. Cùng đó, thu được bài học lớn về phương thức vận động nguồn lực phát triển địa phương.

Khơi dậy tinh thần tình nguyện của thanh niên

Chiến dịch Mùa hè xanh chính thức triển khai tại Bến Tre từ năm 2000, diễn ra tại 20 xã, với 716 sinh viên thuộc 7 trường Đại học, Cao đẳng của TPHCM. Với các hoạt động đầu tiên xoay quanh phổ cập xóa mù chữ, tuyên truyền pháp luật cho người dân, thanh thiếu nhi. Các chiến sĩ tình nguyện đã mang ánh sáng văn hóa, văn minh đến những vùng nông thôn xa xôi.

Đoàn viên thanh niên Bến Tre hỗ trợ nước ngọt cho bà con mùa hạn mặn 2024. Ảnh: Hòa Hội

Đoàn viên thanh niên Bến Tre hỗ trợ nước ngọt cho bà con mùa hạn mặn 2024. Ảnh: Hòa Hội

Từ năm 2003, Chiến dịch Mùa hè xanh được tổ chức ở 100% các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Hoạt động tình nguyện trở thành thương hiệu của tuổi trẻ, hình ảnh quen thuộc trong nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân Bến Tre. Nơi nào không có sinh viên tình nguyện về hoạt động sẽ có lực lượng thanh niên và người dân tại địa phương tham gia. Từ đó, nội dung hoạt động của Chiến dịch cũng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực Tại Bến Tre, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã được triển khai suốt 25 năm qua.

Chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cùng ĐVTN, cán bộ hỗ trợ nước ngọt cho bà con sinh hoạt mùa hạn mặn. Ảnh: Hòa Hội

Chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cùng ĐVTN, cán bộ hỗ trợ nước ngọt cho bà con sinh hoạt mùa hạn mặn. Ảnh: Hòa Hội

Chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, trải qua 25 năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở nên quen thuộc không thể thiếu trong đời sống thanh niên mỗi dịp hè về. Những bàn tay, khối óc của hàng ngàn thanh niên tình nguyện đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển. Những công trình, phần việc đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, nhất là xây dựng nông thôn mới.

Qua chiến dịch đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, câu chuyện đẹp, kỷ niệm khó có thể phai mờ trong tâm trí những người lãnh đạo, chỉ huy, những gia đình nuôi quân và mỗi chiến sĩ đã từng tham gia Chiến dịch.

ĐVTN, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ bà con làm đường nông thôn.

ĐVTN, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ bà con làm đường nông thôn.

Phong trào Thanh niên tình nguyện đã trở thành làn sóng mạnh mẽ khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên tinh thần dấn thân tình nguyện. Để cùng "nhịp bước" với màu áo xanh là bước chân của những Đội hình Kỳ nghỉ hồng, Khăn hồng tình nguyện, Hành quân xanh, Luật gia trẻ, Niềm tin xanh (nay là hoa phượng đỏ), Tiếp sức mùa thi... đã góp phần tạo nên sự phong phú và tăng thêm sức mạnh cho chiến dịch.

Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường.

Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường.

3 được của phong trào tình nguyện

Đánh giá 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh Bến Tre, chị Lâm Như Quỳnh cho biết, kết quả Chiến dịch đã thể hiện 3 cái được: Được người, Được việc và Được phong trào.

Theo chị Quỳnh, thông qua các hoạt động của chiến dịch đã tạo môi trường tốt cho thanh niên tình nguyện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành (được người). Chính được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân, các chiến sĩ tình nguyện đã hiểu được những vất vả, khó khăn, thấy được những nhiệm vụ thực tế. Từ đó, hầu hết các thanh niên tình nguyện đều trưởng thành trong nhận thức, lời nói, việc làm, nhiều người sau này đã trở thành cán bộ giỏi tiếp tục cống hiến cho các tổ chức, địa phương. Với họ ký ức của những mùa hè tình nguyện chưa bao giờ phai mờ mà đã trở thành niềm tự hào của thanh xuân.

Sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Được việc ở chỗ, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cũng đã mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút được sự quan tâm, tham gia không chỉ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng mà kể cả nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Kết quả, có hơn 10.700 công trình thanh niên, hơn 960 cây cầu được sửa chữa và xây mới; trồng trên 800.000 cây xanh; sửa chữa và xây mới hơn 3.500 ngôi nhà; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 136.700 lượt người; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 175.500 lượt gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng trên 14.000 suất học bổng cho học sinh khó khăn… Các hoạt động đã huy động hơn 70.000 lượt thanh niên tình nguyện trong và ngoài tỉnh tham gia.

ĐVTN hỗ trợ người dân sửa nhà.

ĐVTN hỗ trợ người dân sửa nhà.

Được phong trào ở chỗ, Chiến dịch đã có những đóng góp quan trọng cho phong trào thanh niên tình nguyện; thúc đẩy mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Bến Tre ngày càng mở rộng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng thể hiện được vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên, được thanh niên tin tưởng.

Sau 25 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tỉnh Đoàn Bến Tre cũng chỉ ra một số điểm cần thực hiện thời gian tới. Trong đó, công tác tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch và sớm họp triển khai, có đề ra chỉ tiêu và lộ trình thực hiện cụ thể.

Khám bệnh cho người dân.

Khám bệnh cho người dân.

Cùng đó, luôn quan tâm và đặt vấn đề an ninh, an toàn cho chiến sĩ và thanh niên tình nguyện là yếu tố tiên quyết, hàng đầu trong triển khai Chiến dịch. Các địa phương cần có sự chuẩn bị sớm về công trình, phần việc thực hiện trong Chiến dịch, công tác xã hội hóa, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để tăng hiệu quả chiến dịch.

ĐVTN hỗ trợ người dân chở nước về nhà sinh hoạt.

ĐVTN hỗ trợ người dân chở nước về nhà sinh hoạt.

Thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” của Trung ương Đoàn, phát huy tất cả các lực lượng tham gia từ đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh… Phối hợp phát huy tối đa tính chuyên môn, nghiệp vụ của các đội hình chuyên, sở trường và thế mạnh của sinh viên từng trường trong và ngoài tỉnh, để sản phẩm mang lại cho địa phương mang giá trị bền vững.

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

Bộ trưởng NN&MT: Chọn ngành nông nghiệp và môi trường khởi nghiệp là an toàn nhất

TPO - Trao đổi với thanh niên, Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng chia sẻ, khi khởi nghiệp, thanh niên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì từ công nghệ thông tin, khoa học, công nghiệp, nông nghiệp đến tài chính, các bạn lựa chọn ngành Nông nghiệp và Môi trường để khởi nghiệp là an toàn nhất.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Biến sức trẻ Việt Nam thành nguồn lực mạnh mẽ, đưa đất nước bứt phá

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thanh niên là lực lượng có nhiều lợi thế trong tiếp cận công nghệ nhờ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khả năng thích ứng nhanh. Vì vậy, thanh niên có thể trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.