260 học sinh, sinh viên Raffles đòi học phí

Nhiều học sinh, sinh viên đến Trung tâm đòi tiền
Nhiều học sinh, sinh viên đến Trung tâm đòi tiền
TPO – Sau khi Trung tâm Dạy nghề Raffles Hà Nội bị phạt 75 triệu đồng, phải ngừng đào tạo ở Việt Nam, 260 học sinh, sinh viên của trung tâm này nộp đơn đề nghị lấy lại tiền học phí.

> Bộ GD-ĐT cân nhắc văn bằng của Raffles
> Trung tâm Raffles bị phạt 75 triệu đồng, ngừng đào tạo 

Nhiều học sinh, sinh viên đến Trung tâm đòi tiền
Nhiều học sinh, sinh viên đến Trung tâm Raffles Hà Nội đòi tiền. Ảnh: Minh Đức

Từ khi Bộ GD&ĐT có văn bản xử phạt và chấm dứt hoạt động của Trung tâm Raffles Hà Nội, mấy ngày nay, hàng trăm phụ hyunh, học sinh, sinh viên kéo đến Trung tâm này đòi lại tiền.

260 học sinh, sinh viên của Trung tâm Dạy nghề Raffles Hà Nội nộp đơn đề nghị lấy lại tiền học phí. 55 học sinh, sinh viên đi học chuyển tiếp ở nước ngoài, trong đó có 39 người đi Singapore, 16 em học ở Úc.

Không chỉ đề nghị ông Alex Quah Ban Thong, Giám đốc Raffles Hà Nội viết giấy cam kết trả lại tiền sau 60 ngày, nhiều phụ huynh sợ bị “bùng”, nên bám sát cả ngày lẫn đêm.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong sáng 23-3, bà Đỗ Thị Trà My, đại diện Trung tâm Raffles Hà Nội cho biết: Trường hợp học sinh, sinh viên đã lấy bằng và đi làm, trung tâm sẽ không hoàn trả học phí. Nếu những sinh viên có bằng, đi làm, bị nhà tuyển dụng sa thải, Trung tâm Raffles Hà Nội sẽ có trách nhiệm làm việc với nhà tuyển dụng.

Bà Đỗ Thị Trà My cũng cho hay, đại diện trung tâm vẫn đang làm việc với Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng - Bộ GD&ĐT, để làm thủ tục công nhận văn bằng của những sinh viên đã tốt nghiệp.

Một phụ hyunh bức xúc bày tỏ quan điểm
Phụ hyunh bức xúc bày tỏ quan điểm.

Ông Alex Quah Ban Thong cam kết, sẽ hoàn lại học phí trong 60 ngày, kể từ thời điểm trung tâm nhận đơn yêu cầu (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo luật pháp Việt Nam quy định).

Đại diện trung tâm Raffles Hà Nội cho biết, khuyến khích sinh viên đang học ở Việt Nam chuyển sang các trường thuộc hệ thống Raffles ở nước ngoài.

Những học sinh, sinh viên học chuyển tiếp, chỉ phải nộp phần học phí còn lại theo mức áp dụng tại Việt Nam. Raffles sẽ cung cấp vé máy bay cho lượt đi đầu tiên khi sinh viên chuyển sang ở trường Raffles ở nước ngoài.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".