24 người Việt từ Ukraine đã đến thủ đô Budapest, Hungary

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo và đại diện Hội người Việt Nam tại Hungary đã tới thăm các gia đình người Việt từ Ukraine sau khi họ đã tới thủ đô Budapest an toàn.
24 người Việt từ Ukraine đã đến thủ đô Budapest, Hungary ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo (thứ hai từ phải sang).

Từ 26/2, Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary và các hiệp hội người Việt tại Hungary đã họp bàn các phương án đón bà con người Việt từ Ukraine sang lánh nạn. Hội người Việt Nam tại Hungary cũng đã phối hợp với Đại sứ quán lập Ban công tác hỗ trợ giúp người Việt tại Ukraine.

Đến thời điểm hiện tại, có 24 người Việt ở Ukraine đã tới thủ đô Budapest và được cộng đồng người Việt hỗ trợ nhiệt tình. Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã nấu cơm để đón tiếp các gia đình sang lánh nạn.

Theo thông báo của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, Chính phủ Hungary mở cửa biên giới, sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ người tỵ nạn từ Ukraine sang.

Chiều 26/2, tại trụ sở Đại sứ quán, Ban thường vụ Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary đã bàn về việc hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam từ Ukraine sang lánh nạn tại Hungary với một số nội dung:

Thứ nhất, thành lập Ban công tác hỗ trợ giúp đỡ người Việt từ Ukraina sang Hungary gồm: ông Vũ Quý Dương - Chủ tịch Hiệp hội; các phó chủ tịch là ông Phùng Kim San, bà Phan Bích Thiện, ông Trần Minh Tâm, ông Phạm Ngọc Chu, ông Nguyễn Việt Tuấn.

Thứ hai, hiệp hội sẽ tổ chức vận động bà con cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái tham gia quyên góp tài chính giúp đỡ người Việt từ Ukraine sang khi cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, SĐT: +36308385699; email: consularhu@gmail.com; Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, SĐT: +84 965 411 118; Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, SĐT: +84 981 84 84 84, email: baohocongdan@gmail.com.

MỚI - NÓNG