23 địa phương phải thay đổi nhân sự thanh, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (người đứng thứ 2 bên phải qua) kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hải Dương ngày 28/6.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (người đứng thứ 2 bên phải qua) kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hải Dương ngày 28/6.
TPO - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 27 cơ sở giáo dục ĐH tại TPHCM không bố trí đi các địa phương như dự kiến, Bộ GD&ĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh/kiểm tra phù hợp. 

Kế hoạch cụ thể như sau:

23 địa phương phải thay đổi nhân sự thanh, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
23 địa phương phải thay đổi nhân sự thanh, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT ảnh 2

Được biết, Bộ GD&ĐT vừa có quyết định huy động 7.747 cán bộ, giảng viên của 123 đại học, trường đại học, học viện trên cả nước tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 tại các hội đồng thi ở 63 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó còn có 3.485 cán bộ, giảng viên 81 cơ sở trường đại học được Bộ GD&ĐT dự kiến điều động dự phòng tham gia công tác này.

MỚI - NÓNG