20 đối tượng sử dụng súng, hung khí hỗn chiến tại Sầm Sơn

TPO - Hai mươi đối tượng sử dụng súng, hung khí "hỗn chiến" để giải quyết mâu thuẫn xảy ra tại TP Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Công an thành phố Sầm Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc hơn 20 đối tượng sử dụng vũ khí "nóng", hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, tạm giữ hình sự 8 đối tượng.

20 đối tượng sử dụng súng, hung khí hỗn chiến tại Sầm Sơn ảnh 1 Súng, hung khí thu giữ được trong vụ hỗn chiến

Trước đó, vào khoảng 23h30’, ngày 12/8/2020, tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn đã xảy ra một vụ “hỗn chiến” giữa 2 nhóm thanh niên do đối tượng Cao Sỹ Phong (Phong Đầm), sinh năm 1981, ở khu phố Dũng Liên, phường Trung Sơn cầm đầu với nhóm của đối tượng Nguyễn Hùng Anh (Út Chật), sinh năm 1988, ở khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn; trong đó, có khoảng hơn 20 đối tượng sử dụng vũ khí nóng (súng côn), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau trên đường.

20 đối tượng sử dụng súng, hung khí hỗn chiến tại Sầm Sơn ảnh 2 Các đối tượng trong vụ việc

Hậu quả, Nguyễn Hữu Nam ở phường Trung Sơn và Vũ Như Kiên ở phường Quảng Cư bị nhóm của đối tượng Cao Sỹ Phong (Phong Đầm) sử dụng súng côn bắn bị thương phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Vụ việc đã gây hoang mang cho nhân dân trong khu phố.

Quá trình điều tra, xác minh và vận động, đến ngày 13/8/2020, 8 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên trên đã đến cơ quan Công an đầu thú (trong đó có đối tượng Cao Sỹ Phong) và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Công an thành phố Sầm Sơn cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hùng Anh để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội từ trước nên 2 nhóm thanh niên này đã chuẩn bị sẵn vũ khí và hẹn nhau đến địa điểm trên để “giải quyết” mâu thuẫn.

Hiện, Công an thành phố Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời vận động các đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.