2 xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong

Xe tải mang BKS 18C - 04004 bị tử vong tại chỗ - Ảnh: Hoàng Long
Xe tải mang BKS 18C - 04004 bị tử vong tại chỗ - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Đang lưu thông trên đường, một xe tải bất ngờ bị mất lái rồi đâm trực diện vào một chiếc xe tải khác đang chạy theo hướng ngược chiều. Cú đâm làm 1 tài xế tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Chiều nay, 1/12, Công an huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 13 giờ chiều nay, ngày 1/12, tại địa bàn xã Giao Yến (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Trong lúc đang di chuyển trên đường, 2 xe tải bất ngờ đâm trực diện vào nhau.

Cú đâm mạnh khiến tài xế xe tải mang BKS: 18C - 04004 là anh Cao Văn Rinh (42 tuổi, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu của cả 2 xe tải đều bị hư hỏng, biến dạng toàn bộ. Xe tải BKS 34C - 13790 còn bị lật ngang trên lòng đường.

2 xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong ảnh 1

Xe mang BKS 34C - 13790 bị đâm nát phần đầu, lật ngang trên lòng đường - Ảnh: Hoàng Long

Tài xế xe tải còn lại (chưa rõ danh tính) của xe mang BKS: 34C - 13790 bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Công an huyện Giao Thủy, ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị này đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 1 trong 2 xe tải bất ngờ bị mất lái, lái xe đánh lái sang phần đường đối diện và đâm trực diện vào xe còn lại.

Hiện Công an Giao Thuỷ và các đơn vị chức năng đang đưa xe cẩu đưa 2 xe bị tai nạn ra khỏi tuyến đường để giải phóng giao thông.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.