150 vận động viên thể thao xuất sắc được tài trợ dinh dưỡng

0:00 / 0:00
0:00
150 vận động viên thể thao xuất sắc được tài trợ dinh dưỡng
110 vận động viên xuất sắc và 40 vận động viên người khuyết tật xuất sắc sẽ được Herbalife Việt Nam tài trợ dinh dưỡng trong giai đoạn 2021 - 2022.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), Hiệp hội Paralympic Việt Nam (VPA) phối hợp với Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Việt Nam công bố tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho 110 vận động viên (VĐV) xuất sắc và 40 VĐV người khuyết tật xuất sắc.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2022, Herbalife Việt Nam tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ huấn luyện dinh dưỡng, trao thưởng và hỗ trợ tài chính dành cho các VĐV hàng đầu Việt Nam.

Tổng thư ký VOC, ông Trần Văn Mạnh cho biết rằng rất trân trọng sự hợp tác, những hỗ trợ mà Herbalife đã dành cho các VĐV Việt Nam thời gian qua. Ngoài những yếu tố về tài năng, đam mê cùng luyện tập bài bản thì chế độ dinh dưỡng khoa học cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên thành công của một VĐV. Những hỗ trợ này sẽ là tiền đề tốt cho các VĐV trước những giải đấu quan trọng sắp tới.

Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký VPA chia sẻ: “Herbalife Viêt Nam không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng, tài chính và mà còn động viên tinh thần của các bạn trước khi tham gia các giải đấu. Các VĐV rất cần tiếp sức để nâng cao thể lực và sức bền cho các giải đấu sắp tới bao gồm Thế vận hội Paralympic tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 24/8 đến ngày 5/9, Đại hội thể thao thanh niên châu Á tại Bahrain từ ngày 1/12 đến ngày 10/12 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á tại Việt Nam từ ngày 13/12 đến ngày 24/12.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.