141 bắt đối tượng truy nã tội giết người

141 bắt đối tượng truy nã tội giết người
TPO - Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính, một trong hai là đối tượng đang bị truy nã tội giết người.

141 bắt đối tượng truy nã tội giết người

> Bán dâm xong, đòi 50 triệu đồng ‘phí vui vẻ’
> Gã si tình đoạt mạng người yêu rồi tự sát bất thành

TPO - Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị lực lượng 141 kiểm tra hành chính, một trong hai là đối tượng đang bị truy nã tội giết người.

Đối tượng Công (bên tay trái)
Đối tượng Công (bên trái).

Khoảng 16h ngày 25/11, tổ công tác Y15/KH141, Công an TP Hà Nội, do Thượng úy CSGT Nguyễn Lưu Trung chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã ba An Dương Vương - Lạc Long Quân - Âu Cơ.

Lực lượng này phát hiện hai thanh niên đi xe máy Dream mang BKS 29V3 - 101.80, không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi chiếc xe đang có ý định quay đầu thì thượng sỹ cảnh sát cơ động Nguyễn Vũ Tuấn nhanh chóng chặn bắt, dẫn giải 2 người này về chốt.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ, là Nguyễn Viết Công (SN 1990, trú tại Hoàng Xá, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội) và Phạm Huy Bách (SN 1988, trú tại thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội).

Chiếc xe máy không có yếm của hai nam thanh niên
Chiếc xe máy không yếm của hai nam thanh niên.

Trong quá trình kiểm tra hành chính, Thiếu úy Chử Đức Phượng (Phòng truy nã tội phạm Công an Thành phố Hà Nội - PC52) đang làm nhiệm vụ tại tổ 15, lập tức nhận ra Công chính là đối tượng đang bị Công an Hà Nội truy nã về tội Giết người. Cả 2 thanh niên này được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự để làm rõ.

Đối tượng Công bị cơ quan công an phát lệnh truy nã từ hơn 2 năm trước về hành vi Giết người trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, y cho biết: "Em không biết là mình đang bị truy nã!".

Công khai nhận: "Khi đó, em đi chơi về thì bất ngờ bị một nhóm người cầm hung khí truy đuổi. Chạy thoát được về nhà, em lấy khẩu súng hoa cải rồi cùng bạn quay lại tìm nhóm kia trả thù. Đến nơi, bọn em nổ súng vào đám người rồi bỏ chạy nên không biết có ai dính đạn không".

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

PV

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.