14 người mua bán dâm ở cơ sở massage, xông hơi

Cảnh sát bất ngờ kiểm tra và phát hiện nhiều người đang có hành vi mua bán dâm ở hai cơ sở massage, xông hơi trên địa bàn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Ngày 14/1, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt xóa hai tụ điểm cơ sở kinh doanh xông hơi, massage hoạt động mua bán dâm trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Trước đó, tối 8/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện tại hai cơ sở kinh doanh xông hơi, massage Tây Nguyên (phường Nghĩa Tân) và massage Sơn Trà (phường Nghĩa Thành) đang tổ chức hoạt động mại dâm trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang 14 người đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

 Bước đầu, cơ quan Công an xác định chủ hai cơ sở kinh doanh massage trên là của Nguyễn Minh Quang (trú tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk). Quang khai nhận đã cùng vợ là Dương Ngọc Hạnh đứng ra thuê các nhân viên nữ, trẻ tuổi, đồng ý quan hệ tình dục với khách khi có nhu cầu mua dâm ngay tại cơ sở massage.

Nhân viên không được Quang trả lương mà chủ yếu được hưởng tiền trực tiếp từ việc bán dâm cho khách. Ngoài ra Quang còn thuê Đỗ Quang Trí (trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đứng ra quản lý, trông coi, ghi chép sổ sách bán vé tại cơ sở xông hơi massage...

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang, Đỗ Quang Trí, Dương Ngọc Hạnh về tội chứa chấp mại dâm.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.