135 thí sinh vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

TP - Sau vòng thi sơ khảo, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 đã lựa chọn được các gương mặt xứng đáng để bước vào Vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra tại 3 điểm thi gồm Hà Nội (ngày 27/11), Đà Nẵng (29/11) và TPHCM (1/12).

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 đã có hơn 1.600 thí sinh đăng ký tham gia dự thi của các bạn nữ sinh thuộc 212 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Sau vòng sơ khảo diễn ra tại 6 tỉnh, thành phố, cuộc thi đã lựa chọn được 135 thí sinh của ba khu vực. Đây là những gương mặt xuất sắc vượt qua bài thi trắc nghiệm kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội; kiểm tra nhân trắc học, đo chỉ số nhân trắc; trình diễn trang phục tự chọn; giới thiệu bản thân và trả lời ứng xử thông qua các câu hỏi nhanh, tình huống của ban giám khảo. Các thí sinh này cùng với 30 nữ sinh viên có lượt chia sẻ nhiều nhất (lượt share) trong chương trình đồng hành Trường tôi là số 1, thí sinh được đặc cách (đủ điều kiện theo Thể lệ của cuộc thi) sẽ bước vào vòng Bán kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017” có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, là cuộc thi tài sắc thường niên dành cho nữ sinh viên Việt Nam, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.