1/3 doanh nhân Trung Quốc muốn tham gia chính trường

1/3 doanh nhân Trung Quốc muốn tham gia chính trường
TP - Khảo sát mới cho biết có gần 1/3 doanh nhân muốn có “chân” trong lĩnh vực chính trị khi mà khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại, khu vực tư nhân hiện chiếm 65% GDP của Trung Quốc, đóng góp hơn 80% sự tăng trưởng của kinh tế nước này. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số cơ quan khác.

Theo khảo sát, có 70,8% doanh nhân xem việc kinh doanh là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng nhiều người khác hi vọng được bầu làm thành viên Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp.

Hiện cựu quan chức chính quyền, cựu cán bộ, chuyên gia các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước chiếm tới 67,4% trong tổng số chủ doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc, so với 33,8% năm 2004.

Trái lại, tỷ lệ công nhân, nông dân và những người làm dịch vụ buôn bán trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân sụt giảm từ 57,9% xuống còn 26,7%. Đặc biệt, các đảng viên Đảng Cộng sản chiếm tới 32,2% trong tổng số chủ doanh nghiệp tư nhân mở Cty sau năm 2001.

MỚI - NÓNG