128 tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2010

128 tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2010
TP - Ngày 16-6, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia họp báo, công bố các tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia lần thứ 5 năm 2010. Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia cho biết, trong tổng số 161 tác phẩm vào chung khảo thuộc 8 loại giải, có 128 tác phẩm đoạt giải (trong tổng số 1.321 tác phẩm dự giải).

Cụ thể, có 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C, 59 giải khuyến khích. Báo Tiền Phong giành 01 Giải B (Tác phẩm Những đại dự án FDI vốn ảo của nhóm tác giả Trần Tuấn - Minh Thùy - Phạm Hùng); 2 Giải C (Tác phẩm Cả nước khốn khổ vì ông độc quyền của nhóm tác giả Phạm Tuyên - Thành Duy - Phạm Anh - Đại Dương và tác phẩm Người nghèo sập bẫy cò ngân hàng tác giả Hoàng Thiên Nga); 02 Giải Khuyến khích (Tác phẩm Nhật ký đừng đốt bằng tranh của tác giả Bá Kiên - Thanh Hằng và tác phẩm Những người chống lại quan tham của nhóm tác giả Sáu Nghệ - Hồng Lĩnh - Phong Cầm - Tiến Hưng).

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 21-6 tới và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Truyền hình Hà Nội, VOVTV.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp Tạp chí Thanh Niên tổ chức Liên hoan phóng viên, biên tập viên trẻ khối cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ hai. Phóng viên Phong Cầm (Ban Kinh tế, Báo Tiền Phong) giành được giải A (báo viết) và Bằng khen của Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng với loạt bài điều tra Máu rừng Ngàn Sâu vẫn chảy. Hai phóng viên khác của Tiền Phong là Đình Thắng và Phạm Tuyên cũng được tuyên dương phóng viên trẻ tiêu biểu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG